TP.HCM

Kề mã tấu vào cổ chủ quán nhậu để cướp tiền

ANTĐ - Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM thông tin, vừa bắt giữ 1 băng cướp nguy hiểm trên địa bàn.

3 đối tượng là Từ Thạnh Long (tự Tý “cua”, SN 1983, ngụ quận 11), Nguyễn Trọng Nghĩa và Trần Minh Hoàng (đều SN 1983, cùng ngụ quận 6) bị bắt để xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Còn Đại Quang Thành (tự Tý “rùa”, SN 1986, ngụ quận 8) bị xử lý về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Được biết đối tượng Long từng có 1 tiền án tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Theo công an, Long chủ mưu trong vụ cướp nói trên

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó đêm 2/2 công an huyện Bình Chánh và công an xã Bình Hưng nhận được tin báo tại quán nhậu Út Bụi ở đường Nguyễn Văn Linh, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh vừa xảy ra vụ cướp táo bạo. Lực lượng công an đến hiện trường thì nhóm cướp đã tẩu thoát và công an khai thác thông tin từ các nạn nhân, nhân chứng của vụ cướp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 đêm 2/2 có nhóm 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy dừng trước quán. 2 đối tượng ngồi ngoài xe chờ, còn 2 đối tượng cầm dao Thái Lan, mã tấu tự chế… xông vào quán, uy hiếp, đe dọa, nạt nộ nhân viên phục vụ yêu cầu đưa 15 triệu đồng.

Vợ chồng chủ quán nhậu vừa về đến quán lập tức bị 2 đối tượng này khống chế. Theo đó có 1 đối tượng kề mã tấu ở cổ người vợ, yêu cầu phải mở két sắt để đưa tiền. Người phụ nữ này lo sợ bị tấn công nên đã đưa 3,2 triệu đồng. Sauk hi nhận tiền 2 đối tượng ra ngoài, leo lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Hung khí công an thu giữ được

Tuy nhiên nhân chứng có xác nhận là đã nhín thấy 2 đối tượng trực tiếp gây án trước đây đã từng nhậu ở quán Út Bụi. Tại thời điểm nhóm này gây án, có nhân chứng thấy được BKS của 1 trong 2 xe gắn máy mà đồng bọn dừng chờ ở bên ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và truy xét theo đặc điểm BKS xe gắn máy, chiều 3/2 trinh sát của công an huyện Bình Chánh đã tóm được đối tượng Hoàng – là chủ nhân của 1 trong 2 phương tiện gây án. Từ khai báo của đối tượng này, công an đã bắt giữ thêm Long, Nghĩa và Thành.

Nhóm đối tượng đã khai nhận, cách đây khoảng 3 tháng, nhóm của Long từng đến quán Út Bụi nhậu đã xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với khách làm Long bị thương tích phải nhập viện điều trị. Sau đó Long nghĩ là vợ chồng chủ quán có tham gia hành hung mình nên mới đây Long rủ Nghĩa, Hoàng đến quán Út Bụi để gây áp lực, đòi tiền bồi thường. Long còn rủ Thành tham gia… đi chơi và Thành không biết đến quán để uy hiếp đòi bồi thường theo kiểu như nói trên.

Được biết sau khi cướp được 3,2 triệu đồng, nhóm 4 đối tượng chia nhau tiêu xài, ăn nhậu. Tuy nhiên chúng bị bắt giữ sau 1 ngày gây án.