Hội thảo khoa học lịch sử “CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước”

(ANTĐ) - Ngày 23-11-2009, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Hội thảo khoa học lịch sử “CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Hội thảo khoa học lịch sử “CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước”

(ANTĐ) - Ngày 23-11-2009, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Hội thảo khoa học lịch sử “CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Khai mạc hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh: “Hội thảo khoa học lịch sử - “CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một hoạt động lớn của lực lượng CAND, tiến tới kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và 65 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND. Đây cũng là dịp để tổng kết có hệ thống, làm rõ và khẳng định về đóng góp của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôn vinh những chiến công và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ CAND vì độc lập, tự do của Tổ quốc; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong toàn lực lượng CAND, từ đó phát huy bản chất cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

Hội thảo được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một thực hiện trong quý IV-2009 và các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; các Vụ, Cục thuộc Bộ Công an và công an các địa phương tổ chức hội thảo tại cơ sở, để làm rõ vai trò của đơn vị, địa phương mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Giai đoạn 2, Hội thảo toàn quốc sẽ tổ chức vào ngày 14-4-2010 tại TP Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức hội nghị trực tuyến tại Hội trường Bộ Công an (Hà Nội) với công an các đơn vị, địa phương.

Để Hội thảo thực sự có chất lượng, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn chỉ rõ: “Công an các đơn vị, địa phương cần làm rõ vai trò của đơn vị, địa phương mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm của lực lượng CAND trong việc phòng ngừa, đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác và vận dụng tốt các kinh nghiệm đó vào thực tiễn công tác hiện nay”.

Hồng Tuấn