Cảnh giác với chiêu vờ mua hàng để lợi dụng trộm cắp tài sản

ANTĐ - Thời gian gần đây, CAQ Tây Hồ, Hà Nội, đã bắt giữ được nhiều nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của khách khi vào cửa hàng mua đồ. 

Ngày 4-2, CAQ Tây Hồ cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Định Thị Thu Hường, 33 tuổi có HKTT tại Nhã Nam, Bắc Giang, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 29-3, đối tượng Hường đã dùng xe máy đi lang thang trên nhiều tuyến phố của Hà Nội để tìm sơ hở trộm cắp. Khi đến phố Thụy Khuê, Hường phát hiện một cửa hàng bán quần áo đang có đông khách mua bán.
Cảnh giác với chiêu vờ mua hàng để lợi dụng trộm cắp tài sản ảnh 1Đối tượng Đinh Thị Thu Hường 

Đúng với ý đồ đặt ra, Hường vào quán vời mua đồ để thực hiện mục đích chính là trộm cắp tài sản. Tại đây, Hường “tia” thấy chủ nhân cửa hàng đang có đông khách liền lẻn vào ngăn kéo bàn trộm cắp túi xách trong đó có gần 6 triệu đồng. Tuy nhiên, do đã mất cắp nhiều lần, chủ nhân luôn cảnh giác cao nên đã kịp thời phát hiện và tri hô người dân vây bắt. Bị phát hiện, đối tượng Hường bỏ chạy lao ra của. Đúng lúc này, Tổ công tác CAP Bưởi đi tuần tra ngang qua đã cùng nhân dân bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở CAP điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hường khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tang vật vụ án do cơ quan Công an thu giữ
Do không có công ăn việc làm, đối tượng Hường đã dùng thủ đoạn nói trên để đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, CAP Bưởi đã chuyển đối tượng và tang vật đến CAQ Tây Hồ để tiếp tục điều tra.

Tiếp tục khai thác mở rộng, đối tượng Hường khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp tại một số của hàng trên địa bàn Hà Nội. Cũng trong thời gian nói trên, CAP Thụy Khuê đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Chu Lan Phương (SN 1985), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai và đối tượng Trần Kỳ Nam (SN 1981), trú tại huyện Phú Xuyên về hành vi tương tự.

Qua khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trên các tuyến phố của Hà Nội, trong đó có 2 vụ gây án trong sáng 29-3 tại cửa hàng trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ và phố Vĩnh Phúc, Ba Đình. Trước đó, ngày 21-3, cũng tại cửa hàng phố Thụy Khuê nhóm đối tượng Phương, Nam đã trộm cắp túi xách của chủ nhân trong đó có 20 triệu đồng.