Bóp cổ chủ quán, cướp tài sản

(ANTĐ) - Ngày 7-3, cơ quan CSĐT CAH Lương Tài, Bắc Ninh cho biết, CAH Lương Tài đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, đưa đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1988, ảnh), trú tại thôn Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia Bình, Bắc Ninh xử lý trước pháp luật về hành vi cướp tài sản.

Bắc Ninh:

Bóp cổ chủ quán, cướp tài sản

(ANTĐ) - Ngày 7-3, cơ quan CSĐT CAH Lương Tài, Bắc Ninh cho biết, CAH Lương Tài đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, đưa đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1988, ảnh), trú tại thôn Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia Bình, Bắc Ninh xử lý trước pháp luật về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, 9h40 ngày 23-2, Dũng tới quán cafe Quốc Trung, thuộc thôn Tân Dân, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, do chị Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1958) làm chủ để uống nước. Vốn là khách quen hay đến quán cafe Quốc Trung, chị Hoa đã tới ngồi nói chuyện với Dũng. Qua cuộc nói chuyện, Dũng biết chị Hoa đang ở nhà một mình. Thấy chị Hoa đeo nhiều đồ trang sức có giá trị, Dũng nảy ý định cướp tài sản của chị.

Dũng yêu cầu chị Hoa bật máy để hát karaoke. Lợi dụng lúc chị đang điều khiển âm thanh, Dũng đứng từ phía sau, dùng hai tay bóp chặt cổ chị Hoa, quật chị ngã xuống đất. Quá bất ngờ, chị Hoa chỉ biết giãy giụa kêu cứu. Song, do không đủ sức chống cự, chị Hoa đã bất tỉnh. Hàng xóm xung quanh nhà chị Hoa cùng lúc nghe thấy nhiều tiếng động lạ đã chạy sang xem.

Mọi người bàng hoàng khi chứng kiến chị Hoa đang nằm sõng soài bên cạnh vũng máu, mặt mày thâm tím vì nghẹt thở. Ngay sau đó chị Hoa được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Lương Tài. Biết bị lộ, Dũng lao như thiêu thân ra khỏi quán, song đã bị người dân vây đuổi, bắt giữ. Sau đó, Công an thị trấn Thứa, phối hợp với CAH Lương Tài đã có mặt kịp thời, đưa Dũng về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Lê Quang