Đồng Tháp

Bắt hung thủ giết người, cướp của sau 32 năm trốn nã

ANTĐ - Mặc dù đã thay tên đổi họ để giấu kín thân phận nhưng hung thủ trong vụ án giết người, cướp của vẫn bị phát hiện và bị bắt giữ 32 năm trốn nã.

Ngày 26/6, công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng trinh sát tỉnh này vừa bắt giữ được đối tượng Trần Bảo Toàn (SN 1960, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Đối tượng Trần Bảo Toàn

Được biết Trần Bảo Toàn là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về 2 tội giết người, cướp tài sản.

Theo đó, vào năm 1983, Toàn đã cùng hai em ruột là Trần Bảo Thành và Trần Bảo Hiền thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản. Sau đó đối tượng trốn khỏi địa phương.
Theo Toàn khai, quá trình lẩn trốn đối tượng này sống ẩn ở nhiều nơi khác nhau, thay tên đổi họ để tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Toàn nghĩ rằng, đã náu mình an toàn để sống nốt quãng đời còn lại.

Tuy nhiên, mới đây lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị nghiệp vụ đã xác minh được nơi Toàn ẩn náu. Và sau đó đã bắt giữ Toàn sau 32 năm lẩn trốn để đưa ra xử lý trước pháp luật về hành vi phạm tội mà Toàn đã cùng 2 em ruột gây ra ngày xưa.

Trước đó, hai em trai của đối tượng này đã bị xét xử, trả giá vì hành vi phạm tội.