Bà Trần Ngọc Sương kêu oan lên giám đốc thẩm

(ANTĐ) - Ngày 23-11, bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu, bị cáo trong vụ án “Lập quỹ trái phép” tại Nông trường sông Hậu (NTSH) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để xin xem xét lại toàn bộ vụ án hình sự tại NTSH theo trình tự giám đốc thẩm.

Bà Trần Ngọc Sương kêu oan lên giám đốc thẩm

(ANTĐ) - Ngày 23-11, bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu, bị cáo trong vụ án “Lập quỹ trái phép” tại Nông trường sông Hậu (NTSH) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để xin xem xét lại toàn bộ vụ án hình sự tại NTSH theo trình tự giám đốc thẩm.

>>> Nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu lĩnh 8 năm tù

>>> Nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu kháng cáo

Nguyên Giám đốc Nông trường sông Hậu khiếu nại kêu oan bản án 8 năm tù giam về tội lập quỹ trái phép và buộc hoàn trả lại cho Nông trường sông Hậu hơn 4,3 tỷ đồng mà Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ (cấp sơ thẩm) và Tòa án nhân dân TP Cần Thơ (cấp phúc thẩm) đã tuyên phạt là không có cơ sở.

Bà khiếu nại các cơ quan bảo vệ pháp luật TP Cần Thơ trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đều không khách quan, vi phạm Luật Tố tụng hình sự gây oan ức cho bà.

Theo luật sư của bà Trần Ngọc Sương cho biết, bà Sương cũng vừa có đơn xin hoãn thi hành án của tòa vì lý do sức khỏe.

(Theo TTXVN)