Truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Hoàng Trung Hiếu...

(ANTĐ) - Ngày 6-6-2007, Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng đã ra quyết định số 27, truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Hoàng Trung Hiếu, vì hành vi cùng đồng bọn dùng dao chém anh Chu Văn Nam tử vong...

Truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Hoàng Trung Hiếu...

(ANTĐ) - Ngày 6-6-2007, Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng đã ra quyết định số 27, truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Hoàng Trung Hiếu, vì hành vi cùng đồng bọn dùng dao chém anh Chu Văn Nam tử vong...

Hoàng Trung Hiếu, SN 1981 tại Hà Nội, con ông Hoàng Đình Hải, bà Đinh Thị Bích Hải, HKTT tại số 10, ngõ 15 Hương Viên, phường Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trước khi bỏ trốn, Hoàng Trung Hiếu trú tại số 13D, ngõ 56 đê Trần Khát Chân (tổ 9A), phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hồi 2 giờ, ngày 31-5-2007, tại trước cửa nhà 57, phố Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hiếu cùng đồng bọn đã dùng dao chém anh Chu Văn Nam tử vong và làm trọng thương anh Đặng Anh Chính. Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn.

Ai phát hiện hoặc bắt được Hoàng Trung Hiếu, yêu cầu báo ngay cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 04.9396630, hoặc Đội điều tra trọng án, Phòng PC 14 - CATP Hà Nội, điện thoại: 04.9396451.

P.V