TP.HCM:

Dân quân đóng giả CSHS cưỡng đoạt tài sản người đi đường

ANTĐ -Mỗi đêm nhóm 7 đối tượng dưới sự chỉ huy của Đức ra đường giả danh cảnh sát hình sự chặn xe người đi đường để "làm tiền". Nhóm này đã bị tổ cảnh sát hình sự thật bắt giữ. 

Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự nhóm 7 nghi can đóng giả cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản của người đi đường trên địa bàn quận.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Ngọc Đức (SN 1982), Nguyễn Bảo Giang, Tô Gia Huy (cùng SN 1991), Nguyễn Ngọc Đan (SN 1994, là em trai của Ngọc Đức), Hứa Vĩnh Thái Sơn (SN 1992) và Huỳnh Tấn Vũ, Trần Lê Hoàn Hảo (cùng SN 1995), tất cả đều ngụ quận 10.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Đức 

Lúc 23h đêm 6/6, trên đường tuần tra tại đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện nhóm 7 đối tượng ngang nhiên chặn xe người đi đường, có dấu hiệu khả nghi.

Tổ cảnh sát tiếp cận kiểm tra thì nhóm trên phản ứng, buộc phải mời về trụ sở Công an phường 14, quận 10 làm trõ. Công an thu giữ nhiều dụng cụ nhóm này mang theo như còng số 8, gậy ba trắc, dây rút…

Giấy tờ và dụng cụ trong người các đối tượng bị công an thu giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dưới sự tổ chức của Đức, chúng giả là cảnh sát hình sự ra đường mỗi đêm từ 23h đêm đến rạng sáng hôm sau chặn xe người đi đường để cưỡng đoạt tài sản. Trường hợp người nào phản ứng, chúng sẽ đánh đập, còng tay.  

Đáng nói trong nhóm có 4 thanh niên là dân quân tự vệ của phường đội  phường 14, quận 10. Các đối tượng thừa nhận đã gây ra 7 vụ cưỡng đoạt tài sản của người đi đường trước khi bị bắt giữ. Vụ việc đang được Công an quận 10 điều tra, làm rõ.