Bắt khẩn cấp 3 đối tượng bắn chém loạn xạ vào nhà dân

ANTĐ - Liên quan đến vụ bắn chém loạn xạ xảy ra tại thôn 2 xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm rạng sáng 8-1, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm, Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi giết người và tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Các đối tượng trong vụ án

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân của vụ việc hết sức đơn giản, nhưng với tính côn đồ của các đối tượng, đã dẫn đến hành vi bắn, chém người loạn xạ vào gia đình anh Đặng Trần Thi ở thôn Trung, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm.  Quá trình điều tra đã xác định, khoảng 19h ngày 7-1, Đặng Trần Thi ngồi cùng bạn chơi ở trường ĐH Dân lập Tây Đô có địa chỉ tại thôn Phúc Lý, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm thì có một người trong nhóm Thi tên là Quân (chưa xác định được nhân thân) nói có người trêu người yêu của Quân ở trong ký túc xá nhà trường và rủ Thi vào tìm. Khi lên tầng 2, gặp cháu Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996) nhà ở thôn Phúc Lý, xã Minh Khai, Quân liền chỉ cho Thi đây chính là người đã trêu bạn gái Quân. Thi cầm 1 kiếm vẫn để trong vỏ đập vào đầu cháu Hiếu và dùng tay đấm vào mặt Hiếu. Hiếu xin lỗi nên Thi đã tha và Hiếu bỏ chạy. Hiếu tìm hiểu thì được biết người đánh mình là Thi “gà”. Uất ức vì bị đánh oan, Hiếu kể với bạn và người bạn này đã gọi cho Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1992), trú tại Phúc Lý, Minh Khai, Từ Liêm. 
Bắt khẩn cấp 3 đối tượng bắn chém loạn xạ vào nhà dân ảnh 2
Khẩu súng của Nguyễn Ngọc Dũng

Sỹ gọi tiếp cho Nguyễn Ngọc Dũng, tức Dũng "Định" nhờ ra mặt dàn xếp nhưng cả hai đều bị Thi chửi và dọa đánh, hẹn về đường mới mở ở xã Minh Khai để "đấu súng".  Khoảng 23h30 cùng ngày, nhóm của Dũng gồm Vương Duy Long, tức Long “Hoành” (SN 1988), Vũ Đình Long, tức Long “Hạ” (SN 1993), Nguyễn Văn Trang, tức Trang “Mọ” (SN 1990) và Nguyễn Tiến Sỹ mang súng ra nơi hẹn Thi đánh nhau nhưng Thi không ra. Cả bọn bỏ đi uống rượu, nhưng sau đó Thi lại tiếp tục nhắn tin chửi nên Dũng đã sai Long "Hoành" về nhà lấy súng và cả bọn vác vũ khí nóng đến nhà Đặng Trần Thi.
Bắt khẩn cấp 3 đối tượng bắn chém loạn xạ vào nhà dân ảnh 3
Số súng và đạn cơ quan công an thu được

Đến 4h sáng, sau khi nổ 2 phát súng vào nhà, cả bọn đã mở cửa xông vào bắn loạn xạ trong đó có 17 viên đạn hoa cải găm vào người anh Đặng Trần Mỵ. Bà Liên là mẹ của Thi và anh Mỵ ra can ngăn cũng bị chúng chém để lại một vết thương vùng đỉnh đầu dài 4cm. Đặng Trần Thi bị 1 vết thương vùng trán và 1 vết thương sau tai trái. 
Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua vụ việc này có thể thấy, các đối tượng hết sức manh động, chỉ vì một lời trêu đùa mà dẫn đến những hành vi phạm tội rất nghiêm trọng.