Thực hiện nghiêm túc nếp hát Quốc ca trong lễ chào cờ

(ANTĐ) - Trước thực tế, Lễ chào cờ Tổ quốc nhiều nơi đã không bắt buộc mọi người tham gia hát Quốc ca mà thay hát bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài Quốc ca.

Thực hiện nghiêm túc nếp hát Quốc ca trong lễ chào cờ

(ANTĐ) - Trước thực tế, Lễ chào cờ Tổ quốc nhiều nơi đã không bắt buộc mọi người tham gia hát Quốc ca mà thay hát bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài Quốc ca.

Ngày 29-3, Bộ GD-ĐT đã chính thức yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, các nhà trường toàn quốc thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ Tổ quốc. Theo Bộ GD-ĐT, để việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca trở thành nền nếp, có tác dụng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên, đối với các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác, Bộ yêu cầu trong các Lễ chào cờ Tổ quốc, tất cả giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên đều hát Quốc ca (có hoặc không có nhạc đệm). Đối với các trường mầm non, Bộ khuyến khích dạy hát Quốc ca cho trẻ mẫu giáo và tổ chức sinh hoạt tập thể có hát Quốc ca.                       

 Duy Anh