Giám đốc CATP Hà Nội tiếp Lãnh sự, tùy viên Cảnh sát, Đại sứ quán Hàn Quốc

ANTĐ - Sáng 29/3, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã tiếp và làm việc với ngài Yoon Hee Seog, Lãnh sự, tùy viên Cảnh sát, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân dịp sang nhận nhiệm vụ mới.

Giám đốc CATP Hà Nội tiếp Lãnh sự, tùy viên Cảnh sát, Đại sứ quán Hàn Quốc ảnh 1
Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP và ngài Yoon Hee Seog tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung chúc mừng ngài Yoon Hee Seog đảm nhiệm chức vụ Lãnh sự, tùy viên Cảnh sát, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời tin tưởng, trên cương vị mới, ngài Yoon Hee Seog có nhiều đóng góp tích cực, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán Hàn Quốc và Công an Hà Nội ngày càng phát triển. Đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam nói chung cũng như CATP Hà Nội nói riêng và lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc trên các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ trang thiết bị…, Đại tá Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, quán triệt chủ trường đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, những năm qua, CATP đã thực hiện tốt công tác bảo vệ ANTT, đảm bảo an ninh an toàn để công dân nước ngoài, nhất là công dân Hàn Quốc đang làm ăn, học tập, sinh sống tại Việt Nam thuận lợi.

Bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng được củng cố đi vào chiều sâu, đồng chí Giám đốc CATP và ngài Lãnh sự, tùy viên Cảnh sát, Đại sứ quán Hàn Quốc cùng cho rằng, giữa hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử, đây chính là nền tảng để các cơ quan chức năng hai bên đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác.

Đề cập đến những vấn đề hợp tác, Đại tá Nguyễn Đức Chung và ngài Yoon Hee Seog cùng thống nhất, thời gian tới, hai bên cần xây dựng một cơ chế phối hợp, một cách cụ thể về trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc… nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác.
Đại tá Nguyễn Đức Chung và ngài Yoon Hee Seog cùng các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm

Ngài Yoon Hee Seog, Lãnh sự, tùy viên Cảnh sát, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cảm ơn Đại tá Nguyễn Đức Chung đã dành thời gian tiếp đón và mong rằng giữa hai bên cần thường xuyên trao đổi, làm sâu sắc mối quan hệ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa CATP Hà Nội và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng phát triển.