Cứu thuyền viên nước ngoài bị đâm thủng ngực trên biển Đông

ANTĐ -Chiều 6-5, một chiếc tàu cứu hộ của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (trực thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã tiếp cận tàu chở dầu Union Harvert (quốc tịch Panama) và đưa thuyền viên bị nạn của tàu này vào bờ.

Thuyền viên bị nạn là anh Haung Gyilian Kyaw, sinh năm 1988, người Malaysia, cập cảng Nha Trang (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) an toàn. Anh Haung Gyilian Kyaw bị một thanh sắt nhọn đâm vào ngực, gây chấn thương nặng và mất máu nhiều.

Trước đó, theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV, khoảng 17h35 ngày 5-5, đơn vị này nhận được thông tin: Tàu  Union Harvert đang trên hải trình chở dầu từ Trung Quốc đi Singapore, khi đi đến tọa độ 13002’07 vĩ độ bắc - 112022’07 độ kinh đông, cách bờ biển Nha Trang khoảng 196 hải lý về phía Đông - Đông Bắc thì có 1 thủy thủ bị một thanh sắt đâm vào người, mất máu nhiều, tinh thần hoảng loạn, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Thuyền viên Haung Gyilian Kyaw được chuyển lên bờ để đưa đi điều trị.


Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thông báo đến các cơ quan chức năng liên quan, yêu cầu Đài thông tin duyên hải Nha Trang giữ liên lạc với tàu để điều phương tiện cứu hộ kịp thời.

Đến sáng ngày 6-5, tàu Union Harvest đã đến vùng biển Khánh Hòa, cách T.P Nha Trang gần 25 hải lý. Sau đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đã điều tàu cứu hộ của trung tâm tiếp cận tàu chở dầu trên để đưa người bị nạn vào bờ.

Ngay sau khi đưa vào bờ, thủy thủ trên đã được đưa đến một cơ sở y tế ở Nha Trang để chữa trị. Được biết, từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 14 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV, ứng cứu thành công 14 thuyền viên bị thương trên biển, trong đó đa số là ngư dân khi đang đánh bắt hải sản trên ngư trường Trường Sa của Việt Nam.