Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phát huy trách nhiệm trước an nguy của Tổ quốc

ANTĐ - Ngày 26-6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy đã dự hội nghị. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại quận 1. 

Tại các cuộc tiếp xúc, đại diện các giới nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, cử tri đã nghe đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch thay mặt Đoàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13. Diễn ra trong bối cảnh đất nước gặp khó khăn, đặc biệt là tình hình Biển Đông, do vậy, Quốc hội dành thời gian để nghị sự về các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực: kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng. 

Quan tâm sâu sắc đến những diễn biến trên Biển Đông sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam, đại diện nhân sĩ, trí thức cùng cử tri tại quận 1 bày tỏ đồng tình, nhất trí với những nội dung phát biểu của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước về tình hình Biển Đông, lên án mạnh mẽ hành động sai trái của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Các đại biểu đồng loạt đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện kiên quyết các biện pháp đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế, khích lệ thi đua yêu nước, nâng cao tiềm lực quốc phòng. 

Các ý kiến nêu ra tại hội nghị cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội làm rõ việc có hay không tình trạng lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc; đồng thời nhấn mạnh, cách làm luật còn chung chung như hiện nay, đang ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động doanh nghiệp, gián tiếp gây khó khăn cho nền kinh tế. Dẫn chứng về những quy định hiện hành về tính giá cho thuê đất với doanh nghiệp đầu tư còn vướng mắc, các đại biểu cho rằng, để nâng cao hiệu quả, luật cần quy định chi tiết cụ thể để tránh tình trạng, có thể tùy tiện vận dụng theo nhiều cách khác nhau cho cùng nhóm đối tượng. 

Chia sẻ với những băn khoăn của nhân sĩ, trí thức, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam không lệ thuộc bất kỳ quốc gia nào. Với Trung Quốc, xuất phát từ quan hệ láng giềng, Việt Nam trước sau như một, luôn mong muốn tăng cường hữu nghị, bình đẳng, hai bên cùng có lợi. Sau khi xảy ra vụ việc hạ đặt giàn khoan trái phép, Việt Nam tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn thông qua hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Sự thật về chủ quyền quốc gia và chính nghĩa của Việt Nam trên Biển Đông, các quốc gia trên thế giới đều hiểu rõ và tỏ thái độ ủng hộ. 

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch nước khẳng định, những hoạt động phối hợp mang lại lợi ích cho cả hai bên vẫn sẽ đảm bảo tăng cường hợp tác; nhưng những việc làm gây thiệt hại sẽ phải đấu tranh để loại bỏ. Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, bên cạnh những yếu tố gây thiệt hại từ nước ngoài, cần chú ý tác nhân yếu kém bên trong để xử lý. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, đồng bào trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cùng khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước chung đúc trên dưới một lòng. Cho rằng đại đoàn kết sẽ là nhân tố quyết định trong bảo vệ chủ quyền đất nước, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, mỗi người dân, tùy thuộc điều kiện hoàn cảnh, cần nỗ lực phát huy trách nhiệm trước an nguy của Tổ quốc; là chỗ dựa vững chắc cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu.