Xử điểm để làm gương

ANTĐ - Vụ cựu tuyển thủ quốc gia Việt Cường đòi “xử” trọng tài trên sân Chi Lăng tại vòng 3 V-League gây bức xúc dư luận diễn ra ngay trước thềm cuộc họp tổng kết quý thường kỳ của BTC giải. Dễ hiểu khi từ BTC giải đến Ban Kỷ luật VFF đều khẳng định sẽ xử lý mạnh tay. 

Cả trọng tài Kiên và Việt Cường đều sẽ phải nhận án phạt nội bộ

Câu giờ, chửi bới, đòi “xử” trọng tài

Phút 45+3 trận SHB.ĐN gặp XMSG Xuân Thành, sau khi trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên thổi phạt một pha phạm lỗi của cầu thủ XMSG Xuân Thành với tiền đạo Danny David của SHB.Đà Nẵng, tiền vệ Việt Cường đã thực hiện một chuỗi phản ứng: đá văng bóng không cho cầu thủ đối phương thực hiện quả phạt, tỏ thái độ khiêu khích, văng tục rồi hùng hổ lao tới đẩy vào ngực trọng tài Kiên (sau khi bị ông này rút thẻ vàng thứ 2). Cho rằng đội nhà bị xử ép, HLV Trần Tiến Đại ngay sau đó cũng lao thẳng vào sân phản đối, kéo theo việc các cầu thủ XMSG Xuân Thành ùa vào “quây” tổ trọng tài. 

Hình ảnh phản cảm trên được truyền hình trực tiếp khắp cả nước, đồng thời được các giám sát viên viết trong báo cáo gửi lên BTC giải. Trao đổi vào chiều qua 1-4, trưởng BTC giải Trần Duy Ly nhận định: “Tôi cho rằng trọng tài Kiên đã xử lý đúng trong tình huống rút thẻ đỏ với Việt Cường, thậm chí cầu thủ này xứng đáng một thẻ đỏ trực tiếp. Trong khi đó anh Trần Tiến Đại là HLV trưởng nhưng lại không gương mẫu. Cách phản ứng của Việt Cường và HLV Trần Tiến Đại là không thể chấp nhận được”. 

Không dừng ở kỷ luật nội bộ

Ngay sau sự việc, XM Xuân Thành Sài Gòn đã họp nội bộ siết chặt kỷ luật. Theo đó, Việt Cường sẽ bị phạt tiền và treo giò trong một thời gian. Điều đáng nói ở chỗ, hành động phản cảm của Việt Cường có phần lỗi thuộc về HLV Trần Tiến Đại khi ông này hùng hổ lao vào sân đôi co với trọng tài, gián tiếp cổ súy cho học trò làm loạn nhưng lại không phải nhận mức phạt nào từ lãnh đạo CLB. Liên quan đến trường hợp này, Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: “Ban Kỷ luật đã nhận được toàn bộ hồ sơ vụ việc song do bận công việc nên dự kiến ngày 4-4 tới, chúng tôi mới cùng BTC giải họp xử lý. Song tôi khẳng định những hành động tương tự đều bị xử lý nghiêm”. Cùng với đó, sau lời đề nghị của Chủ tịch VPF, Ban tư vấn đạo đức đã xem kỹ, phân tích tình huống đồng thời đề xuất mức xử phạt nguội lên BTC giải và Ban Kỷ luật. 

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các hành vi phản cảm của HLV, cầu thủ XMSG Xuân Thành, BTC giải còn kiến nghị Ban trọng tài xem xét lại việc phân công trọng tài Kiên. Thực tế, sau 3 vòng đấu, trọng tài Kiên là người bị chỉ trích nhiều nhất từ các đội bóng về công tác điều hành. Việc Ban trọng tài phân công một trọng tài có nhiều “vết gợn” trong quá khứ bắt các trận đấu nhạy cảm đang bị đặt câu hỏi. Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng khẳng định: “Tôi sẽ đề nghị ban trọng tài cùng ban tư vấn đạo đức xem xét và cho ý kiến về vấn đề này. Chuyện trọng tài Kiên thường xuyên bị các đội phản ứng, tôi nghĩ cần phải mổ xẻ nhiều góc độ một cách nghiêm túc. Nhưng tạm thời nên dừng bố trí trọng tài Kiên làm nhiệm vụ”. Dù không công bố, song nguồn tin từ Ban trọng tài cho hay, trọng tài Kiên sẽ phải nhận “kỷ luật” nội bộ và không được giao nhiệm vụ trong ít nhất 3 vòng đấu tới.