Thủ tướng Medvedev: Nga có thể đứng vững trước những lệnh trừng phạt

ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, những lệnh trừng phạt của phương Tây vào Nga sẽ chỉ có ảnh hưởng giới hạn tới kinh tế và người dân Nga.

“Chúng ta có thể giảm thiết tối đa hệ quả của những lệnh trừng phạt này”, ông Medvedev nói trước Hạ viện, tức Duma quốc gia trong buổi họp hàng năm.

Ông Medvedev cho biết chính phủ Nga đã chuẩn bị những điều kiện mới để bảo vệ nền kinh tế cũng như người dân Nga khỏi những lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chính phủ Nga sẽ không chấp nhận để người dân trở thành nạn nhân của trò chơi chính trị.

Cho dù nền kinh tế Nga gặp phải bất kì khó khăn nào do sức ép từ quốc tế, chính phủ Nga vẫn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu xã hội của đất nước, ông Medvedev nói thêm.

Ông cũng hứa chính phủ sẽ hỗ trợ những lĩnh vực kinh tế phải chịu hậu quả khi bị những công ty  nước ngoài ngừng hợp tác, nhất là ngành công nghiệp quốc phòng.

“Chúng ta đã sẵn sàng cho những hành động “không thân thiện”. Chúng ta sẽ đáp trả những tuyên bố bằng những tuyên bố, hành động bằng những hành động”, ông Medvedev khẳng định.

Ngoài ra, thủ tướng Nga đã giới thiệu một hệ thống thanh toán quốc gia để tránh bị phụ thuộc vào hệ thống quốc tế.

Liên minh châu Âu (EU) là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với kim ngạch đạt 400 tỉ USD hàng năm. Nhưng nếu EU không muốn tiếp tục hợp tác, Nga sẽ tìm thị trưởng mới đề đền bù vào những tổn thất này.

Moscow đã hy vọng phương Tây nên hành động một cách khôn ngoan. Nga đã cảnh báo việc trừng phạt lẫn nhau giữa hai bên có thể dẫn đến một kết quả bất lợi cho cả hai.