Mỹ bắt nghi can thứ hai âm mưu đánh bom trụ sở FED

ANTĐ - Nhà chức trách Mỹ cho biết vừa bắt giữ nghi can thứ hai trong âm mưu đánh bom Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ở New York.

Sinh viên tại trường Đại học bang Texas được sơ tán do đe dọa bom

Tờ New York Times đưa tin, đối tượng Howard Willie Carter II bị bắt giữ sau khi FBI phát hiện 1.000 bức ảnh khiêu dâm trẻ em trên máy tính qua vài tháng theo dõi.

Tên này cũng bị tình nghi là đồng phạm của Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, 21 tuổi, người Bangladesh bị cảnh sát bắt giữ tại New York hôm 17-10 với cáo buộc âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và hỗ trợ tài chính cho mạng lưới khủng bố al Qaeda. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, người dân không gặp nguy hiểm do quả bom nặng 450kg cung cấp cho kế hoạch tấn công của hắn là giả. Nếu bị kết tội, Quazi có thể phải chịu án phạt tù chung thân.  

Cũng trong ngày 18-10, nhà chức trách Mỹ đã phải sơ tán sinh viên sống tại 3 tòa nhà thuộc khuôn viên trường Đại học bang Texas do đe dọa bom. Nhưng khi kiểm tra, cảnh sát không phát hiện vật khả nghi nào. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.