Đánh bom ở Iraq ít nhất 25 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương

ANTĐ - Cảnh sát Baghdad cho biết, một loạt các vụ đánh bom xe ở Iraq vào hôm thứ Hai vừa qua đã khiến ít nhất 25 người  chết và hơn 170 người khác bị thương.

Đã có 24 vụ tấn công diễn ra ở Baghdad, Kirkuk, Baquba, Tuz Khurmato và Hilla. Hai trong số đó nhắm vào một trạm kiểm soát gần sân bay quốc tế Baghdad.

Một phụ nữ đứng trong đống đổ nát sau ba vụ nổ tại Tuz Khurmatu,
 cách Baghdad 175 km về phía bắc, ngày 15 tháng 4 năm 2013

Cảnh sát địa phương cho biết hầu hết các cuộc tấn công ở Baghdad đều nhằm vào người Shiite. Mạng lưới Al-Qaeda tại Iraq lập nên nhóm cực đoan Sunni đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công trong những tháng gần đây.

Ở những nơi khác, các cuộc tấn công cũng nhằm vào trạm kiểm soát, khu vực sinh sống của người Shiite và các cơ quan chính trị.

Cuộc bầu cử cấp tỉnh dự kiến ​​diễn ra trong năm ngày. Tuy nhiên, các cuộc tấn công liên tiếp khiến các chính trị gia lo ngại rằng bạo lực có thể làm ảnh hưởng tới kết quả bởi người dân Iraq sẽ ở nhà và không đi bỏ phiếu vì lo sợ các trung tâm bỏ phiếu sẽ bị tấn công.