Nhật - Trung tìm lối thoát tranh chấp đảo

ANTĐ - Mặc dù vẫn chưa thu hẹp được bất đồng liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông nhưng các quan chức chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc song phương. 

Các tàu chiến và máy bay Nhật Bản tham gia cuộc phô diễn sức mạnh quân sự hôm 11-10

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, nước này và Trung Quốc đã nhất trí sớm tiến hành các cuộc đàm phán song phương cấp thứ trưởng nhằm tìm kiếm đột phá liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo trên. Phát biểu trước báo giới hôm 12-10, Ngoại trưởng Nhật Bản, Koichiro Gemba cho rằng cả hai nước Trung-Nhật đều phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. “Mối quan hệ Trung - Nhật có sự ảnh hưởng rất to lớn không chỉ đối với hòa bình và an ninh ở khu vực Đông Á mà còn nền kinh tế toàn cầu”, ông Gemba nói. Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết thêm, ông sẽ giải thích về lập trường của Tokyo với các đối tác quốc tế trong chuyến công du châu Âu từ ngày 15 đến 20-10 tới. 

Trước đó 1 ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns công du châu Á. Ông William Burns dự kiến sẽ hối thúc Trung Quốc và Nhật Bản giải quyết bất đồng thông qua đàm phán.

Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc đã từ chối cấp thị thực cho 3 thành viên người Nhật Bản trong một dàn nhạc giao hưởng của Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và Tokyo. “Các nhạc sỹ Nhật Bản không được cấp thị thực có thể do thời điểm xin cấp đúng vào lúc diễn ra cuộc tranh cãi về quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku). Chúng tôi vẫn đang cố gắng vì còn 3 tuần nữa mới tới chuyến lưu diễn này”, một thành viên trong dàn nhạc trên nói. 

Trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông với Trung Quốc gia tăng, ngày 11-10, hơn 8.000 binh sĩ, 36 tàu chiến và 32 máy bay chiến đấu của Nhật Bản đã tham gia hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự tại vịnh Sagami, phía đông nước này. Trong số những tàu chiến tham gia cuộc tập trận có các tàu trang bị hệ thống radar Aegis tiên tiến cùng các tàu ngầm và tàu đệm khí tốc độ cao.