Nhật - Trung thảo luận kín về quần đảo tranh chấp

ANTĐ - Ngày 24-10, nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, các nhà ngoại giao nước này và Trung Quốc vừa có cuộc gặp kín tại Thượng Hải để thảo luận về mối quan hệ song phương giữa hai nước vốn đang căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ trên Biển Hoa Đông. 

Tàu Nhật Bản tham gia diễn tập đuổi “tàu lạ” ngày 24-10. Ảnh: NHK

Trong cuộc họp báo tại Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Chikao Kawai và người đồng cấp Trung Quốc Trương Chí Quân đã gặp nhau tại Thượng Hải vào cuối tuần qua để thảo luận vấn đề liên quan đến quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Chi tiết của cuộc gặp này không được công khai, tuy nhiên, cả phía Nhật Bản và Trung Quốc đều khẳng định sự cần thiết phải duy trì liên lạc, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng xấu đi. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã rơi vào tình trạng xấu nhất trong nhiều năm qua liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 24-10 đã tiến hành tập trận chung với tình huống giả định là truy đuổi tàu lạ trên biển Nhật Bản. Hai tàu của MSDF, 4 tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển và 2 trực thăng đã tham gia cuộc diễn tập ở vịnh Wakasa, ngoài khơi tỉnh Fukui và Kyoto. 

Trong khi đó, hãng tin Kyodo cho biết, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 24-10 lại phát hiện 5 tàu của Trung Quốc tại khu vực tiếp giáp lãnh hải nước này quanh khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, tàu Trung Quốc bị phát hiện tại khu vực này.