Mỹ khẳng định quân li khai bắn hạ MH17, phương Tây đe dọa tiếp tục trừng phạt Nga

ANTĐ - Mỹ đã lên tiếng xác thực, đoạn ghi của tình báo Ukraine về vụ bắn hạ máy bay MH17, đồng thời khẳng định, nhiều bằng chứng chỉ rõ quân ly khai ở Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa được chuyển tới từ Nga. Trong khi đó, phương Tây đe dọa, sẽ tiếp tục trừng phạt nếu Nga không có động thái tích cực.
Phe nổi dậy Ukraine tuyên bố tìm thấy hộp đen MH17

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng nước Cộng hòa Donetsk tự xưng Alexander Borodai cho biết, lực lượng này đã tìm thấy một thiết bị được cho là hộp đen của MH17. Hiện thiết bị này đã được đưa tới thành phố Donetsk và đang chờ các chuyên gia của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế kiểm tra xem đây có phải hộp đen của máy bay MH17 hay không. 

Trong một diễn biến có liên quan, các dữ liệu được cung cấp tại flightaware – một trang web chuyên theo dõi hoạt động giao thông đường không cho thấy, máy bay MH17 đã bay chệch khoảng 200km về phía Bắc so với tuyến đường mà các máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia bay trong những ngày trước đó. 

Mỹ khẳng định quân li khai bắn hạ MH17, phương Tây đe dọa tiếp tục trừng phạt Nga ảnh 1

Alexander Borodai, Thủ tướng tự phong của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" 



Điều đó đã dẫn tới việc máy bay MH17 của Malaysia Airlines đã bay đúng ngay trên vùng chiến sự ở khu vực Donetsk - miền Đông Ukraine. Trước đó, cơ quan không lưu Ukraine đã xác định khu vực phía Đông là vùng hạn chế bay và cung cấp chỉ dẫn cho các máy bay dân sự bay qua khu vực này.

"Theo kế hoạch, MH17 bay ở độ 10.660m nhưng các nhà kiểm soát không lưu Ukraine đã yêu cầu máy bay hạ độ cao. Tôi có thể khẳng định chiếc máy bay này vẫn bay ở độ cao 10.000m - mức cho phép. Tuy nhiên, như tôi đã nói, việc đóng cửa không phận là trách nhiệm của các nhà kiểm soát không lưu Ukraine. Họ cung cấp dịch vụ không lưu trong khu vực này, họ có trách nhiệm kiểm tra độ an toàn bay trong không phận đó. Rõ ràng, trước ngày 1-7, họ đã khuyến cáo các máy bay nên bay ở độ cao trên 7.900m. Nhưng 2 ngày trước khi xảy ra vụ việc, họ lại khuyến cáo nên bay ở độ cao trên 9.150m" - ông Joe Sultana, cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu cho biết.

Mỹ khẳng định băng ghi âm của tình báo Ukraine về vụ bắn hạ MH17 là thực

Ngày 20-7, Đại Sứ quán Mỹ tại Kiev khẳng định những cuộc thoại được cho là đã bị chặn và do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố, trong đó các phiến quân thân Nga thảo luận về việc họ bắn hạ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia, là xác thực.
Tuyên bố của Đại Sứ quán trên nhấn mạnh: “Dữ liệu âm thanh mà SBU cung cấp cho báo giới đã được các nhà phân tích của Cộng đồng Tình báo (Mỹ) đánh giá và xác nhận đúng là những cuộc hội thoại giữa các thủ lĩnh phiến quân ly khai đã được biết đến”.

Các nhân viên cứu hộ di chuyển thi thể các nạn nhân vụ tai nạn máy bay MH17. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định, bằng chứng trong vụ bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia chỉ rõ quân ly khai ở Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa được chuyển tới từ Nga. Ông Kerry nói: "Rõ ràng đây là một hệ thống được chuyển giao từ Nga sang tay các phần tử ly khai". 
Ông Kerry cũng lên án thực trạng "phi lý" tại hiện trường vụ máy bay MH17 gặp nạn, vì cho rằng phiến quân ở Ukraine đang cản trở công việc điều tra và việc di chuyển thi thể của 298 nạn nhân.

Cũng trong ngày 20-7, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 198 thi thể trong tổng số 298 người thiệt mạng trên chuyến bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17-7 và bắt đầu chuyển những thi thể này về Donetsk.

Phương Tây đe dọa tiếp tục trừng phạt nếu Nga không có động thái tích cực

Rất nhiều nước phương Tây cũng đã tin tưởng cáo buộc của Mỹ rằng, lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine do Nga hậu thuẫn, là thủ phạm vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hôm 17-7 vừa qua.

Điều này có thể dẫn đến việc các nước phương Tây sẽ lại sớm đưa ra một lệnh trừng phạt thương mại mới đối với Nga, mà không cần phải chờ đợi một bằng chứng cụ thể nào về vụ rơi máy bay MH17.

Mỹ khẳng định quân li khai bắn hạ MH17, phương Tây đe dọa tiếp tục trừng phạt Nga ảnh 3
Tổng thống Mỹ Barack Obama


Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, tổn thất trong vụ rơi máy bay MH17 cho thấy, đây là thời điểm để kết thúc cuộc xung đột tại Ukraine và coi đó là cơ hội cuối cùng để Nga hợp tác với phương Tây trong việc này.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutt nhấn mạnh: “Ông ấy (Tổng thống Nga Putin) đang có một cơ hội cuối cùng để chứng tỏ rằng, ông ấy thực sự muốn hợp tác”.

Anh, nước có 10 công dân thiệt mạng, cho biết, các lệnh cấm vận đối với Nga đã sẵn sàng. Trong bức thư được đăng tải trên tạp chí Sunday Times, Thủ tướng David Cameron nêu rõ các nước châu Âu cần phải cho thấy sức mạnh thực sự của mình dù “trong nhiều trường hợp EU đã hành xử như thể chúng tôi cần Nga hơn là Nga cần chúng tôi”.

Trong khi đó, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Putin này 19-7, Thủ tướng Đức Merkel đã thúc giục Nga hợp tác với phương Tây. Còn Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trả lời phỏng vấn tờ Bild am Sonntag lại nhấn mạnh: “Moscow có thể có cơ hội cuối cùng để cho thấy họ thực sự quan tâm đến một giải pháp cụ thể”.

“Giờ là lúc chúng ta cần phải dừng lại và tự nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không ngừng việc leo thang căng thẳng”, ông Steinmeier nói.