Nga khóa chức năng quân sự của các trạm GPS của Mỹ

ANTĐ - Ngày 1-6, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết nước này đã bắt đầu khóa các chức năng quân sự của các trạm nằm mặt đất trong Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ được đặt trên lãnh thổ nước này.

Động thái này diễn ra khi Nga đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán về việc triển khai các trạm mặt đất của hệ thống định vị Glonass của họ trên lãnh thổ Mỹ.

Viết trên trang Twitter cá nhân, ông Rogozin cho biết: “Chúng tôi đã đề ra và thực hiện các biện pháp nhằm không cho phép sử dụng các trạm định vị kể trên cho các mục đích quân sự. Hiện chúng đã nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của chúng tôi”.

Trong khi đó, cùng ngày Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), khẳng định rằng các trạm mặt đất của hệ thống GPS của Mỹ đặt trên lãnh thổ Nga sẽ tiếp tục hoạt động theo các thỏa thuận hiện tại nhưng việc sử dụng cho các mục đích quân sự sẽ bị chấm dứt từ ngày 1-6.

Nga khóa chức năng quân sự của các trạm GPS của Mỹ  ảnh 1
Các trạm GPS trên lãnh thổ Nga sẽ không được sử dụng cho mục đích quân sự

Ông Rogozin còn cho biết, Moscow đã bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ về việc triển khai các trạm Glonass trên lãnh thổ Mỹ. Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ kéo dài đến ngày 31-8, và "những quyết định mới sẽ được đưa ra" sau đó.

Hồi đầu tuần này, Phó thủ tướng Rogozin đã cảnh báo rằng Nga sẽ chấm dứt hoạt động của các trạm GPS này vào ngày 1-6 và có thể sẽ bắt đầu tháo dỡ chúng từ ngày 1-9 như một biện pháp đáp trả những lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga và từ chối cho phép triển khai các trạm mặt đất của hệ thống định vị Glonass trên lãnh thổ Mỹ.

Glonass là hệ thống định vị toàn cầu của Nga tương đương với hệ thống GPS của Mỹ, được thiết kế để sử dụng cho cả các mục đích quân sự và dân sự.