Mỹ trừng phạt các công ty Myanmar buôn bán vũ khí với Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 17-12, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một quan chức quân đội và 3 công ty của Myanmar do liên quan tới các thương vụ mua bán vũ khí với Triều Tiên, vi phạm các lệnh cấm của cộng đồng quốc tế.

Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các đối tượng bị trừng phạt gồm các công ty Asia Metal Company Ltd., Soe Min Htike Co. Ltd., Excellence Mineral Manufacturing Co. Ltd và Trung tá Kyaw Nyunt Oo thuộc Công ty Công nghiệp quốc phòng Myanmar (DDI), đã mua vũ khí của Triều Tiên bất chấp những lệnh cấm nghiêm khắc của quốc tế đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này.

Các lệnh trừng phạt này cấm bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào của Mỹ làm ăn với những người nằm trong danh sác này. Đồng thời, toàn bộ tài sản tại Mỹ của các công ty và cá nhân Myanmar nói trên đều bị phong tỏa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Tình báo, khủng bố và tài chính David Cohen cho rằng: "Nguồn thu từ những thương vụ quân sự liên tiếp này đã hỗ trợ trực tiếp các hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên."

Lãnh đạo quân đội Myanmar ký hợp đồng mua bán vũ khí

Bộ này cho rằng, Trung tá Kyaw Nyunt Oo là một sỹ quan tham mưu quân đội Myanmar đại diện cho Ban giám đốc Công nghiệp Quốc phòng (DDI), tổ chức đã được Mỹ đưa vào danh sách đen từ năm ngoái chủ yếu là do có mối quan hệ giao dịch vũ khí với Triều Tiên.

Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã đưa Trung tướng Thein Htay, Giám đốc DDI, vào danh sách trừng phạt với cáo buộc liên quan tới các thương vụ vũ khí với Bình Nhưỡng.

Trong thời gian gần đây, chính quyền của Tổng thống Obama đã có những động thái tích cực nhằm cải thiện quan hệ với Myanmar, trong đó có việc nới lỏng các lệnh trừng phạt và bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại đây.