Hàn Quốc phủ nhận gia nhập liên minh phòng thủ tên lửa của Mỹ

ANTĐ - Đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26-10 cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa KAMD của nước này hoàn toàn khác với hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu MD của Mỹ.

Vị đại diện (giấu tên) này cũng đồng thời phủ nhận thông tin cho rằng Hàn Quốc sẽ tham gia liên minh phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu.

Được biết, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là một hệ thống nhiều tầng, gồm tầng thấp, tầng trung và tầng cao tùy vào cao độ phòng thủ. Các biện pháp ngăn tên lửa của hệ thống này cũng khác nhau, phạm vi cảm biến có thể đạt tới trên 5000km. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc chủ yếu là ở tầm thấp (dưới 40km), phạm vi cảm biến chỉ từ 500-1000km.

Hệ thống phòng thủ tên lửa KAMD của Hàn Quốc

Cũng theo quan chức này, Hàn Quốc và Mỹ vẫn chia sẻ thông tin về hệ thống cảnh báo và hệ thống kiểm soát chỉ huy tên lửa với nhau, song dựa vào góc độ này mà cho rằng Hàn Quốc sẽ tham gia liên minh phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu là không hợp lý.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện tại của Hàn Quốc, việc bí mật thúc đẩy điều này cũng là không thể.