Cùng ngư dân bám biển giữ chủ quyền tổ quốc

Sáng sớm, trên bãi biển xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã sôi động khí thế luyện quân của lực lượng dân quân biển. Trên bãi tập, các chiến sĩ dân quân biển miệt mài luyện tập nội dung “Trung đội dân quân biển bắn các mục tiêu từ bờ ra biển”. Chúng tôi cảm nhận các chiến sĩ dân quân không chỉ giỏi đi biển, khai thác thủy hải sản mà còn tiếp thu nhanh nội dung huấn luyện.

Chiến sĩ dân quân Lê Văn Thắng, ở thôn Thanh Hải, xã Thanh Trạch có thâm niên đi biển nhiều năm cho biết: Được tham gia huấn luyện hằng năm là dịp tốt để lực lượng dân quân biển củng cố, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần tạo môi trường thuận lợi để ngư dân làm chủ ngư trường, yên tâm bám biển.

Dân quân xã Đức Trạch tuần tra ven biển.
Dân quân xã Đức Trạch tuần tra ven biển.

Bố Trạch là một trong những huyện ven biển được chọn xây dựng lực lượng dân quân biển của tỉnh Quảng Bình. Huyện có 4 xã ven biển với 26km bờ biển, cảng Gianh và 3 cửa sông. Huyện chú trọng kết hợp quốc phòng với kinh tế, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng dân quân biển tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

Hằng năm, Ban CHQS các xã ven biển tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, phương tiện tàu thuyền làm nghề biển để tổ chức xây dựng lực lượng dân quân biển theo phương thức “2 trong 1”- vừa là ngư dân khai thác, đánh bắt thủy hải sản, vừa là lực lượng nòng cốt cùng các lực lượng chức năng quản lý, nắm bắt tình hình trên biển, đảo. Các xã ven biển chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng, tuyển chọn kỹ đầu vào, nhất là tiêu chuẩn về chất lượng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, thể lực. Huyện có 4 xã (Thanh Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch và Nhân Trạch) tổ chức xây dựng và hoạt động dân quân biển, biên chế phù hợp, hoạt động chủ yếu trên các tàu công suất lớn; được trang bị hệ thống chiếu sáng, ống nhòm, áo phao, phao cứu sinh, máy thông tin liên lạc tầm xa và một số công cụ hỗ trợ khác.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban CHQS huyện cho biết: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân biển, cơ quan quân sự huyện chỉ đạo các xã chuẩn bị mô hình, thao trường huấn luyện sát thực tế. Nội dung huấn luyện chú trọng các bài bắn mục tiêu từ bờ ra biển, chiến thuật dân quân biển, kỹ thuật băng bó cứu thương, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển; cách phát hiện, nhận dạng, xác định vị trí tàu lạ, phương pháp báo cáo... Kết quả kiểm tra hằng năm, 100% đạt yêu cầu, hơn 75% khá, giỏi”.

4 xã ven biển của huyện Bố Trạch đã thành lập và đưa vào hoạt động mô hình “Tổ hợp tác” và “Tổ đoàn kết trên biển”, mỗi tổ đều có lực lượng dân quân cùng hoạt động. Đến nay, toàn huyện thành lập 78 “Tổ đoàn kết trên biển”. Sự phối hợp hoạt động giữa dân quân biển và “Tổ đoàn kết trên biển” tạo sự liên kết, hỗ trợ trong khai thác, đánh bắt hải sản, đồng thời là chỗ dựa vững chắc của ngư dân khi gặp thiên tai, hoạn nạn, quản lý, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.