Quân đội Ukraine bị phục kích gần hiện trường MH17, 10 lính thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 1-8, các quan chức quân đội Ukraine cho biết, lực lượng ly khai thân Nga đã giết chết ít nhất 10 lính dù Ukraine trong một vụ phục kích trong đêm ở gần hiện trường vụ rơi máy bay MH17 ở miền Đông nước này.

Phát ngôn viên “chiến dịch chống khủng bố” của Ukraine Vladyslav Seleznyov cho biết, một đơn vị lính dù thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không số 25 bất ngờ được lệnh di chuyển đến khu vực mới.

Trên đường di chuyển lực lượng này đã bị phục kích tại Shakhtarsk, cách hiện trường vụ máy bay rơi khoảng 25km, làm ít nhất 10 lính dù thiệt mạng, 13 lính người bị thương và 11 lính khác vẫn bị mất tích, có thể bị lực lượng nổi dậy bắt giữ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Dmytrashkivsky thì cho biết: "Có tổng cộng 14 thi thể được tìm thấy, nhưng 4 trong số đó chưa được nhận dạng, có thể là binh sĩ Ukraine nhưng cũng có thể là quân khủng bố."

Quân đội Ukraine bị phục kích gần hiện trường MH17, 10 lính thiệt mạng ảnh 1
Quân đội Ukraine được triển khai tới miền Đông

Trong khi đó, kênh truyền hình 112 của Ukraine đưa tin có đến 20 lính dù Ukraine bị thiệt mạng trong vụ phục kích bằng tên lửa đa nòng Grad ở gần Shakhtarsk.

Quân đội Ukraine cho biết đã khởi động lại chiến dịch tấn công các tay súng ly khai sau lệnh ngừng bắn kéo dài một ngày, song khẳng định sẽ không tiến hành chiến dịch tại hiện trường vụ máy bay MH17 của Malaysia rơi.

Một đoạn video được cho là do các tay súng ly khai ghi lại và đăng tải lên Youtube vào tối 31-7 cho thấy nhiều thi thể không còn nguyên vẹn được cho là của lực lượng đổ bộ đường không Ukraine nằm rải rác xung quanh một chiếc xe bọc thép vẫn đang bốc cháy.