“Chúng tôi sẽ không tự mình bắn vào chân mình. Họ đang tạo ra các biện pháp trừng phạt, các biện pháp này có thể phản tác dụng, tác động ngược lên chính họ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục “làm việc” (với Mỹ) trong những lĩnh vực đem lại lợi cho chúng tôi và ngừng các lĩnh vực không đem lại lợi ích gì. Hiện tại, việc bán các động cơ giúp các doanh nghiệp sản xuất có thêm nguồn kinh phí để hiện đại hóa lại chính doanh nghiệp của mình”.
Đồng thời, ông Rogozin cũng nhấn mạnh “các doanh nghiệp cần các công cụ hiện đại để tạo lực đẩy và để có được điều này, các doanh nghiệp cần một khoản tiền lưu động. Đây chính là lý do tại sao các doanh nghiệp Nga bán các động cơ tên lửa cho Mỹ dù các biện pháp trừng phạt do Mỹ đưa ra khá là thực dụng”.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định các biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp quốc phòng Nga sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng châu Âu.
Xét một cách toàn diện, các biện pháp trừng của Mỹ đối với doanh nghiệp quốc phòng Nga sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng châu Âu.
“Tất cả các biện pháp trừng phạt của Mỹ là chính sách công nghệ tác động lại chính châu Âu. Mục đích các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga nhưng trong thực tế lại tạo ra một đòn giáng mạnh lên mối quan hệ giữa châu Âu và ngành công nghiệp châu Âu” ông Rogozin khẳng định.