Kỷ luật cán bộ vì "tội"... bắt lâm tặc?! (2)

ANTĐ - Nếu không được cấp có thẩm quyền xem xét lại, thì đây sẽ là tiền lệ xấu, gây tác động tiêu cực đến công tác tổ chức cán bộ, cũng như nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, tạo thêm cơ hội cho lâm tặc lộng hành ở Vườn quốc gia Yok Đôn.

Để làm rõ thêm sự thiếu chính xác trong Quyết định số: 3650-QĐ/HU của Huyện ủy Buôn Đôn về việc thi hành kỷ luật ông Đoàn Xuân Thiện, chúng tôi trở lại phân tích vụ việc ông Thiện phối hợp với lực lượng kiểm lâm bắt quả tang khúc gỗ nu hương, sau đó lập báo cáo gửi Đảng ủy, Ban giám đốc vườn, và báo cáo này bị Huyện ủy Buôn Đôn quy kết thành “báo cáo (với dạng đơn thư)”.

Cụ thể: vào lúc 15 giờ ngày 20-3-2010, sau khi nhận tin báo có thuyền máy vận chuyển gỗ lậu trên sông Sê-rê-pốk, với tư cách là Chủ nhiệm UBKT, ông Thiện phối hợp với cán bộ Hạt kiểm lâm vườn tổ chức lực lượng truy bắt lâm tặc. Đến 19 giờ ngày 20-3-2010, tại Trạm kiểm soát lâm sản đường sông thuộc, lực lượng xung kích và Kiểm lâm vườn dưới sự chỉ huy của ông Thiện và ông Nguyễn Còn - Hạt phó Hạt kiểm lâm vườn đã bắt quả tang thuyền máy của ông Y Phân H’ra, trú tại buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn vận chuyển trái phép 1 khúc gỗ nu hương có chu vi 3 m, cao 0,7m.

Những cán bộ, nhân viên trực tiếp bắt thuyền máy vận chuyển khúc gỗ trên đã đưa người, tang vật và phương tiện về Hạt kiểm lâm vườn và lập báo cáo tường trình lại vụ việc gửi Đảng ủy, Ban Giám đốc và Hạt kiểm lâm vườn để làm cơ sở điều tra xử lý, và toàn bộ 8 người tham gia bắt gỗ lậu cùng ký tên vào báo cáo. Như vậy, trong vụ việc này lẽ ra phải có hình thức khen thưởng những người phát hiện và bắt giữ được vụ khai thác và vận chuyển trái phép gỗ quý hiếm, thì ở đây Huyện ủy Buôn Đôn lại biến báo cáo phản ánh vụ việc thành “đơn tập thể” để đưa ra kiểm tra, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên.

 Đặc biệt, với ông Đoàn Xuân Thiện là người có công đầu trong vụ bắt khúc gỗ nu hương này. Bởi chính ông Thiện nhận nguồn tin báo của người dân và tổ chức lực lượng phối hợp với Hạt kiểm lâm bắt giữ quả tang. Có cơ sở để khẳng định, sở dĩ Huyện ủy Buôn Đôn biến báo cáo thành “báo cáo (với dạng đơn thư)” để làm căn cứ “kỷ luật lấy được” đồng chí Thiện là do, trong báo cáo này có đề cập dấu hiệu liên quan đến việc vận chuyển trái phép khúc gỗ nu hương của các ông: Hoàng Văn Xuân, Phó giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn và ông Huỳnh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn(?).

Ông Thiện kiểm tra hiện trường gỗ bị lâm tặc khai thác tại tiểu khu 507 

Ông Thiện kiểm tra hiện trường gỗ bị lâm tặc khai thác tại tiểu khu 507

Về xác định loại hình văn bản của “báo cáo về việc bắt giữ thuyền máy vận chuyển gỗ trái phép tại Trạm kiểm soát lâm sản đường sông thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn”, chúng tôi cũng đã có buổi làm việc với cán bộ phòng Văn bản tuyên truyền (Sở Tư pháp Đắc Lắc) và được khẳng định: “Báo cáo về việc bắt giữ thuyền máy vận chuyển gỗ trái phép tại Trạm kiểm soát lâm sản đường sông thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn không thể xác định là đơn tập thể”.

Trao đổi bằng văn bản với ông Hồ Văn Cầu, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn, ông Nguyễn Văn Thắng, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), khẳng định: “Đây là một báo cáo sự việc… không thể là đơn tố cáo tập thể được, vì không tuân theo quy định của pháp luật về tố cáo. Như vậy, đã có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định không có việc tố cáo tập thể, đồng nghĩa với việc không vi phạm Quy định 115-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm”.

Qua điều tra, chúng tôi được biết, ông Thiện còn là cán bộ, đảng viên có trách nhiệm với công việc, luôn dũng cảm đấu tranh chống lâm tặc và đã góp phần làm rõ nhiều vụ khai thác, vận chuyển gỗ lậu với quy mô lớn trong Vườn quốc gia Yok Đôn; nhiều năm liền được các cấp khen thưởng, gần đây năm 2008 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua, năm 2009 được Chính phủ tặng Bằng khen.

Từ thực tiễn các vụ việc, và qua những nội dung phân tích trên có thể khẳng định, Quyết định số: 3650-QĐ/HU của Huyện ủy Buôn Đôn thi hành kỷ luật đồng chí Đoàn Xuân Thiện, Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Vườn quốc gia Yok Đôn với hình thức: “Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng” là thiếu chính xác, đã biến người có công trong công tác quản lý bảo vệ rừng, người tích cực chống lâm tặc thành kẻ có tội. Vì vậy, nếu không được cấp có thẩm quyền xem xét lại, thì đây sẽ là tiền lệ xấu, gây tác động tiêu cực đến công tác tổ chức cán bộ, cũng như nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, tạo thêm cơ hội cho lâm tặc lộng hành ở Vườn quốc gia Yok Đôn.