Thêm một nhóm “giang hồ đất Cảng” sa lưới

ANTĐ - CATP Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm nguy hiểm chuyên tham gia các hoạt động đòi nợ thuê, tín dụng đen, tổ chức cá độ bóng đá, đâm thuê chém mướn, bảo kê nhà hàng, hoạt động liên tỉnh thành từ bắc vào nam.

Cầm đầu ổ nhóm côn đồ hung hãn, gồm hàng chục đối tượng khát máu và táo tợn trên là Mai Đức Vượng (tức Tộ Tích), SN 1981, trú tại số 9/47 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Ngày 24-10, CATP Hải Phòng kết hợp cùng lực lượng Cảnh sát Interpol Việt Nam, công an nước bạn đã bắt giữ được Mai Đức Vượng cùng 1 tên đàn em khi bọn chúng đang lẩn trốn tại nước ngoài. Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt giữ được 4 tên đệ tử thân tín của Mai Đức Vượng, thu giữ nhiều vũ khí trong đó có súng quân dụng, súng hoa cải, áo giáp chống đạn...

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2008 đến khi bị bắt giữ, Mai Đức Vượng đã cùng đồng bọn gây ra 5 vụ dùng súng bắn người, 1 vụ dùng dao “xử” đối thủ trên địa bàn thành phố cùng nhiều vụ án khác ở địa bàn các tỉnh phía Nam. Nghiêm trọng hơn, đang lẩn trốn tại nước ngoài, nhưng Mai Đức Vượng từ xa chỉ đạo cho đàn em gây ra nhiều vụ án kinh hoàng gây xôn xao dư luận.

Điển hình là vụ Vượng tổ chức đàn em quyết “lấy mạng” Nguyễn Chí Kiên (tức Kiên Lợn, cũng là một đối tượng có “số má” tại nhiều tỉnh, thành phố, chuyên tham gia các hoạt động cá độ bóng đá, tín dụng đen…) ở số 19 Hai Bà Trưng, Lê Chân vì dám “lên mặt” với bọn Vượng. Ngày 7-8, tại phố Hai Bà Trưng, Lê Chân, Kiên Lợn, đang ngồi ăn sáng trước cửa nhà thì bị hai đàn em của Vượng dùng súng bắn 5 phát trong đó có 4 phát trúng “mục tiêu”. Thấy Kiên Lợn gục ngã trên vũng máu, cho rằng đối thủ đã chết nên hai tên sát thủ bịt mặt đủng đỉnh lên xe máy bỏ trốn.

Trong 6 vụ án trên, có 5 vụ cơ quan công an khởi tố Vượng cùng đồng bọn tội danh giết người, 1 vụ khởi tố tội cố ý gây thương tích.