Taxi đi đêm, đề phòng gặp cướp

ANTĐ - Hoạt động cướp tài sản của lái xe taxi đang có những diễn biến phức tạp và ngay cả những người điều khiển ôtô đi trên đường vắng ban đêm cũng cần nêu cao ý thức cảnh giác để phát hiện, phòng ngừa tội phạm.

Lái xe taxi luôn bị tội phạm nhằm vào cướp tài sản

Những vụ cướp trong đêm

Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 12-2012 vừa qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra một số vụ cướp táo tợn. Tội phạm dùng dao, kiếm đe dọa, khống chế hoặc tấn công lái xe taxi, ôtô dừng đỗ trên đường vắng để cướp tài sản rất liều lĩnh, manh động. Anh Chu Trọng Minh, quê ở tỉnh Hưng Yên, lái xe cho hãng taxi H.A ở Hà Nội bàng hoàng kể lại: “0h ngày 1-12-2012, tôi được 4 nam thanh niên thuê chở từ khu vực bến xe khách Nước Ngầm, quận Hoàng Mai (Hà Nội) về huyện Từ Liêm. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng thấy 4 vị khách ăn mặc lịch sự, cách xưng hô lễ phép nên tôi đã phần nào yên tâm. Khi tôi chở khách đến khu vực đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, đã bị chúng xông vào bóp cổ, đe dọa rồi cướp hết tài sản”. 2 tuần sau khi xảy ra vụ cướp này, tại ngã tư Lê Văn Lương - Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) lại xảy ra vụ cướp tương tự. 22h30 đêm hôm đó, anh Hồ Văn Tính, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, lái xe taxi hãng M.L chở một nam thanh niên đến ngã tư Lê Trọng Tấn - Lê Văn Lương và bị đối tượng này dùng dao đe dọa, khống chế rồi cướp 1 điện thoại di động và 1 chiếc nhẫn. 

Theo lực lượng Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đánh giá, vào những ngày cuối năm hoạt động của tội phạm cướp tài sản nói chung, cướp tài sản của lái xe taxi nói riêng có diễn biến phức tạp hơn trước. Không chỉ nhằm vào những người lái xe taxi, tội phạm còn tấn công cả lái xe ôtô gia đình để cướp tài sản tại những tuyến đường, phố vắng vẻ vào ban đêm. 3h ngày 9-12, tại khu vực đường Lê Văn Lương, đối diện trường THPT Trung Văn, huyện Từ Liêm đã xảy ra vụ cướp nghiêm trọng. Anh Đặng Văn Hòa, ở tỉnh Hải Dương, điều khiển chiếc xe ôtô loại 4 chỗ của gia đình, đi đến đường Lê Văn Lương đã dừng lại đi vệ sinh. Ngay lập tức, anh Hòa bị 2 đối tượng vừa rời khỏi chiếc xe ôtô 4 chỗ khác dùng dao, kiếm tấn công. Anh Hòa sợ hãi bỏ chạy, bọn tội phạm chui vào xe ôtô lục lọi cướp tài sản. Anh Hòa cho biết, chiếc xe ôtô chở nhóm đối tượng cướp tài sản đã bám theo xe anh suốt một quãng đường dài. Do chủ quan, anh Hòa không để ý và bị chúng tấn công. 

Chủ động phòng ngừa 

Trung tá Nguyễn Thành Tín, Đội trưởng Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, lực lượng công an thường xuyên có những thông báo về hoạt động của tội phạm, gửi đến các hãng taxi tuyên truyền, phổ biến cho lái xe biết, tự phòng ngừa. Nội dung thông báo yêu cầu lái xe taxi không đón, trả khách ở dọc đường tại những nơi vắng vẻ vào ban đêm. Khi chở khách phải thông báo cho trung tâm điều hành biết địa điểm đón, trả khách để kịp thời cung cấp cho cơ quan công an khi xảy ra vụ cướp. Công an đề nghị các hãng taxi sử dụng các loại xe có phương tiện, kỹ thuật đảm bảo an toàn để kinh doanh như: lắp vách ngăn trong xe, gắn hệ thống báo động, định vị GPS cho xe, để thuận lợi trong việc kiểm soát hành trình của lái xe, cũng như xác định sau khi có vụ cướp xảy ra. “Những việc làm trên là rất cần thiết cho công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm cướp tài sản của lái xe taxi. Nhưng, hầu hết các hãng taxi đều phớt lờ đề nghị của công an và cho rằng dịch vụ taxi kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng lại phải đầu tư quá dàn trải vào khâu bảo vệ an toàn cho người và xe thì hết lãi” - Trung tá Nguyễn Thành Tín cho hay, nhiều hãng taxi mới chỉ nghĩ đến lợi nhuận trước mắt mà không có những tính toán lâu dài nhằm phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn cho lái xe và phương tiện, cũng là tài sản của họ.

Lái xe Phạm Văn Thích, quê ở tỉnh Hà Nam tâm sự: “Từ quê ra đây và xin được lái xe taxi, em chỉ chăm chăm ngày kiếm đủ tiền gửi về cho vợ nuôi 3 đứa con nhỏ dại. Nhiều lúc em thấy mình mất cảnh giác, đã chở khách đi đường dài vào ban đêm. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê”. “Chủ động phòng ngừa là chính! Trách nhiệm này thuộc về các hãng taxi, cũng như bản thân những người lái xe taxi và các chủ phương tiện ôtô tham gia giao thông trên đường phố cần hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của họ khi tham gia cùng cơ quan công an phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm” - Trung tá Nguyễn Thành Tín nói.

* Tên những người bị hại đã được thay đổi.