Dùng kéo và vỏ chai bia đâm chết người

ANTĐ - Án mạng do mâu thuẫn bột phát lúc 2h30 ngày 25-2, tại nhà số 51 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến xô xát đánh nhau giữa Nguyễn Dương Ngọc (SN 1989, ở Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) với Nguyễn Tiến Thành (SN 1984, ở 247 Nguyễn Đức Thuận, Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm). Ngọc dùng vỏ chai bia đập vào đầu Thành và dùng kéo đuổi theo đâm nhiều nhát vào người Thành gây thương tích. Anh Thành bị chết trên đường đưa đi cấp cứu. Ngọc đã ra Công an huyện Gia Lâm tự thú. Công an huyện đã bắt Ngọc, lập hồ sơ xử lý.