Công an vào cuộc điều tra vụ sập giàn giáo tại Hà Đông

ANTĐ - 8h sáng 22-2, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, hiện đơn vị này đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động sập giàn giáo xảy ra tại công trường Melberry Lane vào chiều 21-2 dẫn đến một công nhân tử vong.
Khoảng 17h30 ngày 21-2, một tổ công nhân khoảng 10 người do anh Phạm Văn Lại (SN 1979), trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đang tiến hành trát vữa bề ngoài của tòa nhà E thuộc công trường Melberry Lane ở khu đô thị Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội thì xảy ra tai nạn do sập giàn giáo.

Công an vào cuộc điều tra vụ sập giàn giáo tại Hà Đông ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn lao động
Trong lúc những công nhân này đang làm việc tại khu vực tầng 6 thì hệ thống giàn giáo bất ngờ đổ sập xuống. Hậu quả, đã làm 5 công nhân gồm: Nguyễn Tiến Sang (SN 1979); Phạm Văn Toàn (SN 1980); Phạm Văn Trung (SN 1990) cùng trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và Phạm Văn Thành (SN 1963); Trần Văn Thoại (SN 1969) đều trú tại xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị thương nặng.

Những thanh sắt của hệ thống giàn giáo này đã đè lên người những công nhân bị nạn

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103. Theo các bác sỹ tại đây cho biết, 5 nạn nhân này đều bị đa chấn thương. Đến tối cùng ngày, mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân Nguyễn Tiến Sang đã tử vong do chấn thương sọ não.

Các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ

Thượng tá Nguyễn Duy Hùng cho biết thêm, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an phường Mộ Lao, Công an quận Hà Đông, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn, tiền hành khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra làm rõ nguyện nhân của vụ việc.

Một góc của công trường Melberry Lane ở khu đô thị Mộ Lao,
quận Hà Đông, TP Hà Nội

Được biết, đây là công trình xây dựng nhà chung cư cao tầng do chủ đầu tư là người Singapore và nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu thi công. Hiện 4 công nhân còn lại hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Quân Y 103.