Cảnh sát giao thông bắt giữ hơn 160 kg pháo lậu

ANTĐ - Gần dịp Tết nguyên đán tội phạm buôn lậu pháo hoạt động mạnh và thường dùng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Vùa qua, tại km 139+400 quốc lộ 1A, Tổ tuần tra kiểm soát- Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Bắc Ninh do Thượng úy Nguyễn Vũ Tĩnh làm Tổ trưởng đã phát hiện xe taxi biển kiểm soát 31F-3009 đi hướng Lạng Sơn- Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra lái xe taxi là Phạm Văn Lợi (SN 1984), ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình chở Nguyễn Xuân Huy (SN 1984) ở Duy Trì, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Tổ công tác phát hiện 06 bao tải bên trong có nhiều loại pháo nổ có nguồn gốc từ Trung Quốc với tổng trọng lượng hơn 160 kg.

Gần Tết tội phạm buôn bán, vận chuyển pháo lậu thường hoạt động mạnh

Bước đầu đấu tranh làm rõ, số pháo này là của Nguyễn Xuân Huy mua từ của khẩu biên giới Lạng Sơn để tích hàng bán vào dịp Tết. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao người, phương tiện và tang vật cho Công an thành phố Bắc Ninh tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Thượng úy Nguyễn Vũ Tĩnh – CSGT Bắc Ninh, cho biết: “Những đối tượng buôn bán vật liệu pháo nổ rất manh động nên rất là khó khăn cho lực lượng tuần tra kiểm soát, khi kiểm tra xe có thể đối tượng sẵn sàng lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ”.

Để ngăn chặn tình trạng pháo lậu cơ quan chức năng không chỉ làm nghiêm mà còn phải có biện pháp triệt để ngay từ các đường mòn biên giới.