Bắt “nóng” nhóm “nhảy xe” trong đám cưới

ANTĐ - Chưa kịp mang tang vật đi tiêu thụ, Tuấn và Chiến đã bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang tìm cách ngụy trang cho chiếc xe vừa lấy cắp.

Ngày 18-12, CAH Ba Vì đã điều tra làm rõ vụ trộm xe máy tại thị trấn Tây Đằng, bắt 2 đối tượng Nguyễn Công Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Duy Chiến (SN 1997, cùng ở Tây Đằng, Ba Vì).

Nguyễn Công Tuấn thực nghiệm hành vi dùng vam phá khóa

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 9h30 cùng ngày, Tuấn và Chiến mang vam phá khóa đến khu vực giữ xe đám cưới được tổ chức gần nhà để lấy trộm chiếc xe máy Honda Dream của anh Trương Văn C. Tại đây, Chiến đứng ngoài cảnh giới còn Tuấn thực hiện nhiệm vụ “nhảy xe”.

Trong chốc lát, các đối tượng đã thực hiện hoàn tất hành vi rồi cùng nhau tháo biển kiểm soát, mang tang vật sang xã Thụy An (huyện Ba Vì) để bán lấy tiền chơi game online. Tuy nhiên, khi đang trong quá trình điều khiển chiếc xe vừa lấy cắp đến điểm tiêu thụ thì các đối tượng đã bị CAH Ba Vì phối hợp với CAX Thụy An phát hiện, bắt giữ.

Qua đấu tranh, đối tượng đầu vụ Nguyễn Công Tuấn khai nhận, tối 17-12, “bộ đôi” này bàn nhau đi lấy trộm xe máy. Trước đó một ngày, Tuấn đã mua từ một thanh niên mới quen ở khu vực hồ Hoàn Kiếm chiếc vam phá khóa tự chế với giá 200 nghìn đồng. Sáng 18-12, Tuấn và Chiến thực hiện vụ trộm cắp đầu tiên nhưng nhanh chóng bị bắt giữ.
Hiện Cơ quan CSĐT – CAH Ba Vì đang điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý.