Vụ “vỡ nợ” ở thị trấn Phùng- Đan Phượng:

Bắt khẩn cấp Tạ Việt Quang

ANTĐ - Hôm qua 30-9, CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Tạ Việt Quang (SN 1975), trú ở phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quang chính là một trong hai “con nợ” trong vụ vỡ nợ ở huyện Đan Phượng đang gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua (Báo ANTĐ đã có bài phản ánh).

Cùng với lệnh bắt khẩn cấp Tạ Việt Quang, CQĐT đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, đồng thời chuẩn bị các bước để tiến hành xác định, kê biên tài sản đối với chủ hiệu vàng Quang Quyên. Được biết, một trong những căn cứ quan trọng để CQĐT ra lệnh bắt Tạ Việt Quang là hành vi dùng giấy tờ giả của xe ô tô đem thế chấp vào ngân hàng.

Đại diện CQĐT CATP Hà Nội cho biết, từ ngày 17-9 (thời điểm vợ chồng Tạ Việt Quang và Bùi Thị Quyên không có mặt ở nơi cư trú), có nhiều người dân đã tìm đến 3 đơn vị của CATP là CAH Đan Phượng, Phòng An ninh kinh tế và Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV để gửi đơn khiếu nại, tố giác, trình báo việc đã cho vợ chồng Quang, Quyên vay tiền. “Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, con số 400-500 tỷ đồng mà vợ chồng Quang, Quyên vay nợ nhiều khả năng chỉ là sự đồn thổi. Đến thời điểm này, có khoảng 20 nguyên đơn tạm coi là có đủ các yếu tố chứng minh giao dịch cho vay hoặc vay tiền với vợ chồng Quang, Quyên; và số tiền giao dịch này chỉ khoảng 100 tỷ đồng”, một điều tra viên cho biết. Theo tường trình của Bùi Thị Quyên tại cơ quan công an, trong 2 năm trở lại đây, vợ chồng chủ hiệu vàng Quang Quyên chủ yếu đi “cày” để trả lãi cho các khoản tiền đã vay.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Đề nghị ai từng cho vợ chồng Quang, Quyên vay tiền, mang theo hồ sơ, giấy tờ, đến Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội để cung cấp, trình báo. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.