TP.HCM

"Yêu" bé gái 12 tuổi tại quán cà phê võng đến có thai

ANTĐ - Triều nhiều lần dẫn “người yêu nhí” vào quán cà phê võng “quan hệ”. Hậu quả, khiến bé gái 12 tuổi này mang bầu.

Mới đây TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Hoàng Hải Triều (19 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) 16 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Trần Hoàng Hải Triều lãnh án nặng vì "yêu" trẻ em


Theo cáo trạng, Triều là bạn trai của cháu T.L.T.U (SN 2001, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Đầu tháng 8/2013, Triều rủ U đi uống nước tại quán cà phê võng ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Tại đây, Tiên đồng ý để Triều giao cấu.

Sau đó, cứ cách khoảng 1 tuần thì Triều lại tiếp tục rủ U lại đi uống nước ở quán cà phê võng khác và “quan hệ” với nhau. Ngày 27/10/2013, mẹ của U thấy con gái có dấu hiệu khác thường, hay nôn ói nên đưa đến bệnh viện khám và phát hiện đứa con gái mới 12 tuổi mang thai 5 tuần.

Bị gia đình phát hiện, U thừa nhận đã nhiều lần giao cấu với Triều và chính y là “tác giả” của bào thai trong bụng. Ngay sau đó, mẹ của U đã làm đơn tố cáo lên công an. Đến 28/10/2013, Triều ra Công an quận Bình Tân đầu thú.

Tại tòa Triều đã khai nhận mọi hành vi phạm tội.