Thành lập Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

(ANTĐ) - Ngày 8-2, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố chính thức triển khai Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, lực lượng có nhiệm vụ hết sức quan trọng của CATP. Dự lễ công bố có đại diện các tổng cục, vụ, cục thuộc Bộ Công an, đại diện Viện KSND, TAND TP Hà Nội.

Công an Hà Nội:

Thành lập Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

(ANTĐ) - Ngày 8-2, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố chính thức triển khai Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, lực lượng có nhiệm vụ hết sức quan trọng của CATP. Dự lễ công bố có đại diện các tổng cục, vụ, cục thuộc Bộ Công an, đại diện Viện KSND, TAND TP Hà Nội.

Theo đó, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm có 4 đội công tác, gồm đội tham mưu; đội truy bắt đối tượng truy nã về TTXH; đội truy bắt các đối tượng truy nã khác và đội truy tìm.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng - nguyên Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm. Giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP nêu rõ: “Việc thành lập Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác truy tìm tung tích nạn nhân, nhân chứng, người bị mất tích. Việc bắt, vận động hiệu quả đối tượng truy nã là động thái cần thiết, hữu hiệu nhất để giảm “nguồn” hoạt động của tội phạm”.

Giám đốc CATP quán triệt 5 nhiệm vụ, yêu cầu trọng tâm đối với lực lượng bắt truy nã, trong đó chú trọng việc sớm ổn định tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất để bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới.

Hà Minh