TP.HCM:

TP.HCM: Chủ nhà hàng cho nữ tiếp viên bán dâm tại chỗ

ANTĐ -Chiều 1/8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết, đội phòng chống tệ nạn mại dâm – cờ bạc thuộc đơn vị này vừa triệt phá hai tụ điểm mua bán dâm núp bóng nhà hàng ẩm thực trên địa bàn quận 2.

Liên quan đến vụ việc này, hiện 3 đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an quận 2 tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo thông tin điều tra, vào lúc 16h50 chiều 30/7, lực lượng kiểm tra liên ngành gồm Chi cục phòng chống tệ nạn TP.HCM phối hợp cùng Đội Phòng chống tệ nạn mại dâm – cờ bạc, Phòng Cảnh sát hình sự đột kích vào hàng loạt địa điểm ăn chơi trên đại bàn quận 2.

Tổ công tác kiểm tra nhà hàng Hương Lúa (đường số 19, phường Bình An, quận 2) bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Công an đã tạm giữ chủ nhà hàng là Hoàng Thị Mỹ Ái (tự My, SN 1984) và quản lý Lâm Thị Nghiên (tự Má Tư, SN 1972, cùng ngụ quận 2).

Ái và Nghiên tại cơ quan điều tra

Mũi trinh sát khác ập vào khách sạn Á Lộc (đường Trần Não, phường Bình An, quận 2) kiểm tra hành chính bất ngờ đã phát hiện 4 cặp đang mua bán dâm. Bốn chân dài khai nhận là tiếp viên của nhà hàng Thu Ti (đường số 20, phường Bình An, quận 2).

Chủ nhà hàng trên là Lại Thị Cẩm Tú (tự Tú Anh, SN 1984, ngụ quận 2) làm việc thừa nhận đồng ý cho nữ tiếp viên bán dâm cho khách tại chỗ với giá 700 ngàn đồng/lượt. Vào chiều 30/7, 4 thực khách có nhu cầu muốn “tới bến” với tiếp viên nhưng Tú sợ công an đi kiểm tra nên điều 4 chân dài đến khách sạn Á Lộc bán dâm.

Lại Thị Cẩm Tú

Về phần Lâm Thị Nghiên, quản lý nhà hàng Hương Lúa nhưng nhiệm vụ chính của “má mì” này là điều chân dài giữa hai nhà hàng mua vua cho khách. Với mỗi lượt bán dâm, các chân dài phải trích 100 ngàn đồng cho Nghiên gọi là tiền công môi giới.

Dù là hai chủ khác nhau nhưng nhà hàng Hương Lúa và Thu Ti liên kết với nhau rất chặt chẽ. Nếu nơi nào quá tải khách thì nhà hàng kia sẽ cho mượn phòng, thậm chí nữ tiếp viên cũng được điều chuyển qua lại.   

Làm việc với cơ quan điều tra, các nữ tiếp viên bán dâm cho biết không được chủ nhà hàng trả lương mà thu nhập chính từ tiền “bo” và tiền bán dâm. Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý hành chính 2 nhà hàng và khách sạn trên. Vụ việc đang được Công an quận 2 mở rộng điều tra.