Nữ sinh lớp 9 dùng dao lam để... phòng vệ

ANTĐ - Trong vòng vây của nhóm đông học sinh, Thảo đã dùng dao lam “tự vệ”, gây thương tích cho 2 nữ sinh lớp 9.

 

Khoảng 11h ngày 30- 3, đồn CA Bắc Đuống, huyện Gia Lâm, Hà Nội nhận được thông tin trên đoạn đường vào thôn Dốc Lã, xã Yên Viên xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Khi lực lượng CA đến hiện trường, đám đông đã gần như giải tán, tuy nhiên thông tin cho thấy, đã có 2 nữ sinh lớp 9 của một trường THCD dân lập ở khu vực Bắc Đuống phải đưa vào bệnh viện.

Tổ công tác đông CA Bắc Đuống đã tổ chức xác minh, làm rõ 2 nữ sinh bị thương là L.G.Hân và P.C.Anh, cùng sinh năm 1996, đang học lớp 9. Hân bị 2 vết thương ở mặt, còn Anh bị 3 vết. Khai thác nóng, đồn CA Bắc Đuống làm rõ thời điểm trên, Hân và Anh đã liên quan đến vụ ẩu đả với em N.P.Thảo, sinh năm 1996, bạn học cùng trường. Thảo đã dùng dao lam gây ra thương tích đối với Hân và Anh. 

Bị rạch mặt luôn là nỗi ám ảnh đeo đẳng bị hại (Ảnh minh họa)

Trước tính chất nghiêm trọng, nhạy cảm của sự việc, BCH CAH Gia Lâm đã chỉ đạo đội CSHS phối hợp cùng đồn CA Bắc Đuống tổ chức điều tra. Cơ quan công an đã triệu tập, ghi lời khai của các bị hại, đối tượng và người liên quan. Về phía bị hại, 2 nữ sinh tường trình đang đi xe đạp từ trường về thì bị nữ sinh Thảo bất ngờ chặn đường, dùng dao lam tấn công. Còn nữ sinh Thảo, cô bé tường trình đang trên đường đi học về thì bị một nhóm học sinh cả nam lẫn nữ chặn đường đánh. Khi bị ngã, tình cờ Thảo nhặt được con dao lam nên đã dùng để chống trả. CQĐT CAH Gia Lâm đang thu thập chứng cứ để có đường hướng xử lý vụ việc.