Nhà thờ Thái Hà tiếp tục dựng tượng tại khu đất lấn chiếm trái phép

(ANTĐ) - Liên tiếp trong những ngày qua, số giáo dân từ các nơi, các tỉnh khác kéo về nhà thờ Thái Hà ngày càng nhiều, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông và mất ANTT tại khu vực cổng Bệnh viện Đống Đa, khu vực nhà thờ Thái Hà và khu vực tường rào giáp ranh với phường Ô Chợ Dừa.

Nhà thờ Thái Hà tiếp tục dựng tượng tại khu đất lấn chiếm trái phép

(ANTĐ) - Liên tiếp trong những ngày qua, số giáo dân từ các nơi, các tỉnh khác kéo về nhà thờ Thái Hà ngày càng nhiều, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông và mất ANTT tại khu vực cổng Bệnh viện Đống Đa, khu vực nhà thờ Thái Hà và khu vực tường rào giáp ranh với phường Ô Chợ Dừa.

>>> Sự thật và giả dối

>>> Màn kịch kệch cỡm

>>> Cần xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật

>>> Những tiếng nói bất bình

Được biết, ngày nào chính quyền phường Quang Trung cũng cử các đoàn công tác vào làm việc với nhà thờ Thái Hà đề nghị các linh mục yêu cầu giáo dân giải tán, không tụ tập, cầu nguyện trái phép, mang đồ lễ về khuôn viên nhà thờ... Tuy nhiên, phía nhà thờ vẫn tiếp tục tỏ thái độ bất hợp tác với chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, lúc 20h ngày 9-9-2008, có khoảng 60 linh mục, trong đó có các linh mục của nhà thờ Thái Hà và hàng trăm giáo dân đến làm lễ tại khu đất của Công ty CP May Chiến Thắng. Tại đây, một số giáo dân đã tiếp tục dựng thêm 1 bức tượng chúa Jêsu cao 1,2m do linh mục Hoàng Văn Đạt ở Bắc Ninh gửi. Làm lễ xong, số giáo dân đi lại lung tung, huyên náo, gây mất trật tự trong khu đất, gây bất bình trong nhân dân sở tại.

Nhóm PV Nội chính