Lối sống thiếu lành mạnh từ “chát”

(ANTĐ) - Ngày 8-2, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Hữu, SN 1987, trú tại thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì về hành vi giao cấu với trẻ em.

Vụ giao cấu với trẻ em ở huyện Ba Vì:

Lối sống thiếu lành mạnh từ “chát”

(ANTĐ) - Ngày 8-2, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Hữu, SN 1987, trú tại thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì về hành vi giao cấu với trẻ em.

Trưa 7-2-2009, lực lượng Điều tra xét hỏi, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội được ông Đỗ Văn T, quê ở TP Đà Nẵng trình báo: Con gái ông T là cháu G, SN 1996, học sinh lớp 7 ở TP Đà Nẵng, đã bị Lê Văn Hữu lợi dụng quan hệ tình dục. Ngay trong chiều 7-2, lực lượng Điều tra xét hỏi đã tới xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì triệu tập Lê Văn Hữu tới cơ quan điều tra để làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, Hữu khai việc quan hệ tình dục với cháu G là do hai người hoàn toàn tự nguyện và không có sự ép buộc nào.

Do quen nhau qua “chát” trên mạng Internet từ cuối năm 2008, Hữu và cháu G đã tỏ tình với nhau và hai bên cùng chấp thuận đi đến quan hệ yêu đương. Trưa 3-2-2009, G lên tàu từ TP Đà Nẵng ra Hà Nội, lên Ba Vì tìm đến nhà người yêu và ăn ở tại đó đến 6-2-2009, thì được bố tìm đến đón về. Trong thời gian ở đây, Hữu đã quan hệ tình dục với cháu G.

Theo ông T, sau khi phát hiện cháu G bỏ nhà đi chơi không về từ hôm 3-2, gia đình rất lo lắng và tìm mãi mới biết cháu ra Hà Nội, lên Ba Vì chơi với Hữu. Ngày 6-2, ông T và mấy người bà con trong họ đã tổ chức lên Ba Vì tìm được nhà Hữu và biết cháu đã bị Hữu quan hệ tình dục. Ông T cũng cho biết thêm, cháu G học giỏi, lễ phép, chăm ngoan. Tuy nhiên, gần đây gia đình thấy cháu hay lên mạng để “chát” và có những biểu hiện ít nói hơn trước.

Khi được hỏi tại sao lại bỏ nhà lên Ba Vì? - Cháu G thản nhiên trả lời vì yêu Hữu nên mới làm thế. Việc cháu và Hữu quan hệ tình dục với nhau là do hai người hoàn toàn tự nguyện, chứ không có ai ép buộc. Cháu G còn bày tỏ nguyện vọng với cơ quan công an là mong muốn cho người yêu không bị đi tù.

Vụ việc trên là lời khuyến cáo các gia đình có con em chưa đến tuổi trưởng thành hãy quan tâm chăm sóc, quản lý giáo dục chặt chẽ; định hướng cho các em sống lành mạnh, tránh xa những cám dỗ và thói hư, tật xấu ở đời mà Internet cũng chính là một thứ “vũ khí” đem lại cho các em những hệ lụy không tốt.                           

Hà Trang