Côn đồ lại tấn công “Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên

ANTĐ - Những thương tích trong vụ bị băng giang hồ do tên Tuấn “chó” cầm đầu chém chưa kịp bình phục hoàn toàn thì “Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên tiếp tục bị một băng nhóm côn đồ khác ập vào nhà đòi “xử đẹp”.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên khi còn điều trị tại bệnh viện vào cuối tháng 6

Theo tường trình của “Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên, sáng 5/9, như thường lệ, anh dậy chuẩn bị bánh mì tại lò (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để đem đi giao. Khi anh đang lúi húi làm việc thì bất ngờ xuất hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy dừng ngay trước cửa. Hai tên ngồi sau liền rút mã tấu tự chế lao vào tấn công.

Do cảnh giác từ trước nên anh Tiên liền vồ một đoạn gậy dùng để đảo bánh mì chống đỡ và tri hô cầu cứu. Thấy “bị động”, bọn côn đồ liền lao ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Tuy nhiên, anh Tiên vẫn kịp nhận ra một đối tượng trong nhóm này. Anh Tiên cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc anh bị chém trả thù có khả năng liên quan đến việc vào ngày 3/9, anh phát hiện một xe máy dựng trước cửa tiệm hớt tóc trên địa bàn giống với chiếc xe người dân báo mất trước đó.

Anh Tiên kể, ngày 3/9, anh nhận được thông tin của người dân bị mất xe tay ga hiệu Nouvo. Lúc đi giao hàng tình cờ anh Tiên phát hiện một thanh niên điều khiển xe Nouvo có đặc điểm tương tự đậu trước cửa tiệm hớt tóc nên “Hiệp sĩ” Tiên bắt đầu dò hỏi thông tin. Ngay lập tức, anh bị người thanh niên này gọi điện thoại kêu 8 người khác đến hành hung.

Đến sáng 5/9 thì xảy ra sự việc nói trên. Sau vụ việc, cơ quan công an đã mời anh Tiên đến làm việc ghi nhận lời khai.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên chính là người bị băng giang hồ do tên Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn “chó”, 34 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu xông vào nhà chém trọng thương khi anh này không chịu “thương lượng” và quyết tâm cùng các ngành chức năng phá bỏ đường dây tiêu thụ xe gian do Tuấn “chó” chỉ đạo.

Những thương tích mà bọn côn đồ do Tuấn “chó” gây ra cho anh Tiên vẫn chưa kịp bình phục hoàn toàn thì “Hiệp sĩ” này tiếp tục bị hăm dọa, tấn công.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ.