Chưa kịp phi tang

ANTĐ - Sáng 22-9 tổ công tác của Đội CSGT số 12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống TNGT trên Quốc lộ 21A đoạn qua khu vực km 435 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29 – 436 RC vi phạm Luật Giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. 

Nam thanh niên trên là Nguyễn Văn Điệp (SN 1982) HKTT tại Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội đã không xuất trình được giấy phép điều khiển phương tiện và đăng ký xe. Trong khi CSGT kiểm tra, lập biên bản xử phạt, một bàn tay của Điệp nắm chặt, giấu sau lưng. Mỗi khi CSGT cúi xuống ghi biên bản, Điệp lại vung tay ra sau lưng định vứt vật gì đó.

Hành động bất thường này của Điệp đã không qua khỏi mắt CSGT. Khi được yêu cầu xòe lòng bàn tay ra để kiểm tra, tổ công tác phát hiện Điệp đang cầm một gói ni lon bên trong có chứa 3 gói nhỏ đựng ma túy đá. Vào buổi sáng cùng ngày, Điệp mượn xe máy đi đến gần một trường trung học ở Mỹ Đức gặp một người phụ nữ không quen biết mua số ma túy trên với ý định mang về sử dụng.