Chống người thi hành công vụ

(ANTĐ) - 1h sáng 23-7, tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Văn Nam phụ trách làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên đi trên 1 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Chống người thi hành công vụ

(ANTĐ) - 1h sáng 23-7, tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Văn Nam phụ trách làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên đi trên 1 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra thì bất ngờ có 2 đối tượng đi cùng tốp với xe vi phạm đã lào vào đấm vào mặt đồng chí Trần Hoàng Giang, cán bộ tổ công tác làm đồng chí Giang bị thương phải đưa vào Bệnh viện 198 điều trị.

Tổ công tác đã kiên quyết bắt giữ đối tượng trên, chuyển Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy lập hồ sơ xử lý.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là: Nguyễn Đức Tuyến (SN 1974, trú tại Hợp Tiến, Đông Hưng, Thái Bình), là lao động tự do đã tấn công, đấm vào mặt đồng chí Giang; Tô Đình Thái (SN 1962, ở tổ 57, Liễu Giai, Ba Đình); Mai Văn Dương (SN 1974, ở tổ 51, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy); Khuất Thu Hương (SN 1982, ở Hạ Hoà, Phú Thọ) là những người liên quan.

CAQ Cầu Giấy đang sàng lọc đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đăng Khoa