“Báo động đỏ” việc tàng trữ vũ khí thô sơ

(ANTĐ) - Tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ với tính chất côn đồ đang là một thực trạng xã hội đáng báo động. Chỉ một xích mích nhỏ, một cái nhìn thiếu thiện cảm hay cự cãi khi va chạm giao thông... các đối tượng sẵn sàng dùng vũ khí thô sơ để hành xử.

“Báo động đỏ” việc tàng trữ vũ khí thô sơ

(ANTĐ) - Tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ với tính chất côn đồ đang là một thực trạng xã hội đáng báo động. Chỉ một xích mích nhỏ, một cái nhìn thiếu thiện cảm hay cự cãi khi va chạm giao thông... các đối tượng sẵn sàng dùng vũ khí thô sơ để hành xử.

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

CAQ Hoàn Kiếm tổ chức thu hồi vũ khí và vật liệu nổ trên địa bàn
CAQ Hoàn Kiếm tổ chức thu hồi vũ khí và vật liệu nổ trên địa bàn

Vào lúc 1h15 ngày 21-12, Vương Thanh Tùng, SN 1990, HKTT tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, thuê xe taxi mang BKS: 30P-7788, chở bao tải gồm 1 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, 9 viên đạn ghém, 22 viên đạn thể thao, 12 đao kiếm các loại, 1 roi sắt và 2 phi tiêu. Tùng khai nhận mang số hung khí này đến “điểm hẹn” để giải quyết mâu thuẫn, trên đường đi đã bị lực lượng công an phát hiện.

Với động cơ gây án xuất phát từ nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt, tính mạng của anh Lưu Đình Dũng (SN 1990 ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) đã bị tước đoạt chỉ vì làm đối phương thấy “ngứa mắt”. Khoảng 20h ngày 16-1-2011, em Nguyễn Thu Hường, SN 1996, ở phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, tổ chức sinh nhật tại quán karaoke New Space. Hường đã mời bạn đến dự trong đó có Lưu Đình Dũng và Phạm Anh Dũng.

Trong lúc dự sinh nhật, Phạm Anh Dũng (SN 1994, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) cho rằng anh Lưu Đình Dũng làm mình “ngứa mắt”, đã nảy sinh mâu thuẫn và gọi bạn là Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Huy, Phạm Hoàng Giang, Trần Nam Sơn, Nguyễn Xuân Trường mua dao mang đến quán karaoke để giải quyết.

Có hung khí trong tay, Phạm Anh Dũng đã dùng dao đâm anh Dũng vào bụng, sau khi gây án, Phạm Anh Dũng cùng đồng bọn bỏ trốn. Do vết thương đâm vào chỗ hiểm đã khiến nạn nhân tử vong. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng trong nhóm côn đồ trên, một bản án nghiêm khắc đang chờ đợi những kẻ côn đồ coi thường tính mạng của người khác.

Chế tài cần đủ mạnh

Theo thống kê năm 2010 của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ 435 vụ với 785 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép, thu giữ tang vật gồm 487 dao, kiếm các loại. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (15-12/20-2-2011) lực lượng CSCĐ đã bắt giữ 50 vụ với 145 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 7 kiếm, 12 đao, 6 lê AK, 68 dao mác các loại, 29 côn. Theo phân tích của một cán bộ thuộc Trung đoàn CSCĐ, việc tàng trữ vũ khí thô sơ mang trong người là khởi nguồn của những vụ việc phạm pháp hình sự. Đa số đối tượng tàng trữ vũ khí theo người là thanh thiếu niên.

Khi bị lực lượng công an phát hiện tàng trữ vũ khí thô sơ, đa số các đối tượng khai nhận mang vũ khí đi để phòng thân, rất ít đối tượng khai thật mục đích mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn thù hằn cá nhân, hay dùng vào mục đích phạm tội khác.

Từ thực tế cho thấy, lực lượng công an làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát hành chính phát hiện đối tượng mang hung khí để chuẩn bị đi đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn... nhưng do được ngăn chặn kịp thời, hậu quả chưa xảy ra, căn cứ quy định của pháp luật, đối tượng chỉ phải nộp phạt hành chính từ 1-2 triệu đồng và bị thu giữ vũ khí thô sơ.

Đối với đối tượng gây rối TTCC có mang theo vũ khí thô sơ theo người mới xử phạt hành chính ở mức từ 2-4 triệu đồng (quy định tại điều 13 khoản 3 điểm d của Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định). Chỉ khi các đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ gây hậu quả nghiêm trọng, hành vi phạm tội mới xem xét truy tố hình sự.

Đối với đối tượng đã có tiền án, tiền sự, khi mang theo vũ khí thô sơ phải xem xét xử lý hình sự mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa giáo dục. Còn đối với những thanh, thiếu niên vi phạm lần đầu, ngoài việc xử phạt hành chính đồng thời gửi thông báo về nơi cư trú để công an địa phương quản lý, nếu tái phạm sẽ lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục hay trường giáo dưỡng.

Chỉ khi kiên quyết xử lý với những biện pháp mạnh thì tình trạng tàng trữ vũ khí mới được ngăn chặn, tình hình ANTT và TTATXH trên địa bàn thành phố Hà Nội mới được đảm bảo.                  

Trần Hòa