Anh Nguyễn Chơn Trọng không liên quan vụ "trai làng hỗn chiến"

ANTĐ - Công an huyện Triệu Phong, Quảng Trị xác nhận, sau khi điều tra lại thì mới xác định được thông tin chính xác là anh Nguyễn Chơn Trọng không hề liên quan đến vụ hỗn chiến nói trên.

Ngày 7-9-2011, Báo An ninh Thủ đô đăng bài "Trai làng vác rựa và mã tấu hỗn chiến kinh hoàng" nêu thông tin CAH Triệu Phong, Quảng Trị vừa bắt giữ hai nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến xảy ra tại thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung ngày 30/8/2011, đồng thời thu giữ các hung khí của vụ hỗn chiến gồm: 9 cây rựa, 2 cây mã tấu.

Trong bài có nêu tên anh Nguyễn Chơn Trọng liên quan đến vụ hỗn chiến này. Sau khi đăng bài, chúng tôi nhận được phản hồi của bạn đọc nói anh Nguyễn Chơn Trọng không tham gia vụ ẩu đả.

Nhóm trai làng đang viết lời khai tại cơ quan công an

Phóng viên đã liên hệ với Công an huyện Triệu Phong và tại cuộc làm việc chiều nay 13-9, với Trung tá Trần Minh Chữ, Phó Trưởng Công an huyện Triệu Phong đã xác định chính xác anh Nguyễn Chơn Trọng không liên quan đến vụ án này.

Theo công an huyện Triệu Phong, tại bản khai ban đầu của đối tượng Võ Văn Trung (tên khác là Trọng), đối tượng Trung đã khai tên là Nguyễn Chơn Trọng. Sau khi Công an huyện Triệu Phong điều tra lại thì mới xác định được thông tin chính xác là anh Nguyễn Chơn Trọng không hề liên quan đến vụ hỗn chiến nói trên. Thực chất Võ Văn Trung mới là đối tượng tham gia vụ hỗn chiến và bị thương, vì Trung có tên gọi khác là Trọng nên khi Trung khai là Nguyễn Chơn Trọng đã gây nên sự nhầm lẫn đáng tiếc trong hồ sơ vụ án.
Thành thật xin lỗi anh Nguyễn Chơn Trọng và gia đình do sự nhầm lẫn hồ sơ lời khai ban đầu của Võ Văn Trung (tức Trọng) tại công an huyện Triệu Phong. Một lần nữa khẳng định anh Nguyễn Chơn Trọng không liên quan gì đến vụ hỗn chiến này.