2 "mẹ mìn" mua bán người qua biên giới

ANTĐ - Hoàng Thị Lâm, SN 1969, trú tại xóm Canh Biện, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An và Lương Thị Quyên, SN 1971, trú tại xóm Nà Danh, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An vừa bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt khẩn cấp về hành vi mua bán người.

Đầu tháng 4-2013, Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phát hiện một số đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới. Sau khi xác lập chuyên án, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ Hoàng Thị Lâm, Lương Thị Quyên về hành vi mua bán người.

Lâm và Quyên khai ngày 4-4 đã dụ dỗ, đưa chị T, SN 1988, trú tại huyện Hòa An (Cao Bằng) sang Trung Quốc qua đường biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh. Chị T bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc, trú tại Trịnh Tây (Trung Quốc) để làm vợ. Lâm và Quyên được trả 20 triệu đồng. 

Đối tượng Lâm

Công an tỉnh Cao Bằng lấy lời khai của Quyên

Công an tỉnh Cao Bằng đã giải cứu chị T, tiếp tục mở rộng vụ án.