Zouma bị cấm thi đấu vì hành hạ mèo?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung vệ Kurt Zouma có tên trong danh sách thi đấu trận West Ham gặp Leicester ở vòng 25 Premier League, nhưng bị loại ngay trước khi trận đấu diễn ra.

Zouma đang sống trong những ngày khổ sở sau khi có hành động đá, tát và ném một trong hai chú mèo của mình tại nhà riêng. Anh bị CĐV West Ham chỉ trích, bị CLB phạt 250.000 bảng, bị nhà tài trợ quay lưng và các tổ chức bảo vệ động vật lên án.

Zouma không thi đấu vì gặp vấn đề sức khỏe

Zouma không thi đấu vì gặp vấn đề sức khỏe

Tuy nhiên, trung vệ người Pháp vẫn có tên trong danh sách thi đấu trận West Ham gặp Leicester trên sân khách ở vòng 25 Premier League.

Dù vậy, Zouma chỉ xuất hiện trong phần khởi động, sau đó mất hút mà không rõ nguyên nhân.

Nhiều người cho rằng Zouma bị trừng phạt vì ngược đãi chú mèo của mình, nhưng trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận, HLV David Moyes đã tiết lộ lý do khiến cựu cầu thủ Chelsea vắng mặt.

"Cậu ấy bị ốm trước trận nhưng vẫn muốn thi đấu. Chúng tôi cũng muốn Zouma ra sân. Cậu ấy ốm suốt đêm, không tiếp xúc với các đồng đội và cũng không ăn uống tốt vì gặp vấn đề với dạ dày. Sau khi khởi động, Zouma cảm thấy không thể thi đấu và chúng tôi phải chọn Issa Diop thay thế", HLV Moyes nói.

Kurt Zouma là tân binh của West Ham ở mùa giải năm nay, khi chuyển đến từ Chelsea với mức phí không được tiết lộ. Tại sân Stamford Bridge, Zouma từng được đánh giá rất cao nhưng chững lại trong 2 năm gần đây và không thể cạnh tranh được với những Rudiger, Christensen hay nhất là Thiago Silva.