Chelsea tổn thất lớn sau khi vô địch thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bước lên đỉnh thế giới với chức vô địch FIFA Club World Cup, Chelsea gặp tổn thất không nhỏ với trường hợp chấn thương của ngôi sao tiền vệ Mason Mount.

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng 13-2, các bàn thắng của Lukaku và Kai Havertz (pen trong hiệp phụ thứ 2) đã giúp Chelsea hạ Palmeiras 2-1, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử vô địch FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, chiến thắng của The Blues kém vui đi ít nhiều, khi ngôi sao tiền vệ Mason Mount tái phát chấn thương.

Mount tập tễnh nâng cúp cùng đồng đội với mắt cá chân phải băng trắng

Mount tập tễnh nâng cúp cùng đồng đội với mắt cá chân phải băng trắng

Đá chính từ đầu nhưng tiền vệ 23 tuổi phải rời sân ngay trong hiệp 1. HLV Tuchel sau đó tiết lộ Mason Mount gặp vấn đề với dây chằng mắt cá sau khi bị một cầu thủ đối phương ngã đè lên.

Trong buổi lễ ăn mừng cúp vô địch sau trận, Mount tập tễnh nâng cúp cùng đồng đội với mắt cá chân phải được băng trắng. Sau đó anh rời sân bằng nạng khiến các CĐV đội bóng áo xanh vô cùng lo lắng.

Theo một số nguồn tin, trước mắt tuyển thủ Anh sẽ lỡ trận gặp Crystal Palace vào ngày 19-2 tại vòng 26 Premier League. Thậm chí, Mount còn có thể vắng mặt ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Lille hôm 23-2.

Vắng Mount là một tổn thất không nhỏ với Chelsea trong chặng đua nước rút này. Ở mùa giải năm nay, Mount đã ra sân 34 trận trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn và có 8 pha kiến tạo cho Chelsea.