Zidane - kiến trúc sư số 1 của Real

ANTĐ - Real Madrid đã vượt qua mọi dự đoán, trở lại từ cuộc khủng hoảng giữa mùa giải để lần thứ 11 đăng quang chức vô địch châu Âu. Công đầu cho chiến thắng này thuộc về Zinedine Zidane, người mới chỉ đảm nhận vai trò HLV ở cấp cao nhất được vỏn vẹn 5 tháng.

Zinedine Zidane cho thấy mình vẫn có thể đủ sức để tung ra cú vô lê mạnh như trái phá vào góc cao khung thành Leverkusen như cách đây 14 năm, nhưng đó không phải là công việc của huyền thoại người Pháp. Zizou có cách khác để hoàn tất khát vọng cho riêng mình và của Real Madrid. Bất chấp chưa chứng tỏ được những thay đổi rõ rệt về mặt lối chơi của Real giống như Pep Guardiola từng làm được tại Barcelona, chiến thắng 5-3 bằng luân lưu 11m trước Atletico Madrid tại chung kết Champions League chứng tỏ “canh bạc” của Chủ tịch Florentino Perez với Zidane đã thành công. 

Trên khắp các mặt báo thể thao Tây Ban Nha nói riêng và thế giới hôm qua là hình ảnh chiếc đầu hói của Zidane. Chiến lược gia 43 tuổi này đã mang lại nhiều hơn những gì so với sự kỳ vọng của các Madridista. Zizou tiếp quản chiếc ghế huấn luyện tại Bernabeu giữa những cặp mắt nghi ngờ vì sự non kém về kinh nghiệm huấn luyện thực tiễn và sự hỗn loạn của các cầu thủ dưới thời Rafael Benitez.

Đó là một thách thức vô cùng khó khăn cho một người như Zidane. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng được giải quyết rốt ráo. Real trở lại mạnh mẽ ở La Liga với chiến thắng ở trận Siêu kinh điển trước Barcelona. Tại cúp châu Âu, Los Blanco tiến một mạch đến trận chung kết, trước khi đánh bại đối thủ rất khó chịu, Atletico Madrid - đội đã hạ knock-out những võ sỹ hạng nặng như Barcelona và Bayern Munich để giành vé đến Milan.

Có thể, Zidane đã hơi vội vàng khi rút những cầu thủ chơi tốt như Toni Kroos hay Karim Benzema khỏi sân và áp dụng lối chơi thiên về phòng ngự trong hiệp 2 trận chung kết nhưng không thể phủ nhận huyền thoại người Pháp đã xây dựng một hàng tiền vệ mạnh cho Real. Phong độ tốt của Kroos, Luka Modric và Casemiro chính là yếu tố quan trọng nhất giúp Real hồi sinh chứ không phải là bộ ba BBC.

Và hơn tất cả, lúc này không ai có tầm ảnh hưởng lớn hơn Zidane tại Real. Ngoài chức vô địch châu Âu năm 2002, Zizou đảm nhận vai trò trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti khi Los Blanco hoàn tất mục tiêu La Decima tại Champions League năm 2014 và trực tiếp dẫn dắt đội bóng này thực hiện giấc mơ Undecima rạng sáng qua. Có lẽ Zidane sinh ra là để trở thành huyền thoại.