Xung đột Hamas - Israel: Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran ‘hãy cẩn thận’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra cảnh báo rõ ràng tới Iran rằng hãy “cẩn thận” với các hành động của nước này trong khu vực sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel.
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Trong hội nghị bàn tròn với các nhà lãnh đạo cộng đồng Do Thái về nỗ lực của chính quyền nhằm hỗ trợ Israel, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh sự hỗ trợ mà Mỹ đang cung cấp, đồng thời cho biết thêm ông thường xuyên trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Mỹ đang “tăng cường hỗ trợ quân sự bổ sung cho Lực lượng Phòng vệ Israel bao gồm đạn dược... Chúng ta đã điều hạm đội tàu sân bay Mỹ đến phía đông Địa Trung Hải và đang gửi thêm máy bay chiến đấu tới đó, tới khu vực đó, cũng như đã nói rõ với Iran rằng - hãy cẩn thận”, ông Biden cho biết.

Tổng thống Biden cũng cam kết chính quyền Mỹ sẽ nỗ lực hết sức để giải cứu các con tin đang bị Hamas giam giữ. “Có rất nhiều việc chúng ta đang làm. Tôi không từ bỏ hy vọng đưa những người này về nhà”, ông nói.

Trong khi đó, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc ngày 9-10 khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này “không liên quan đến phản ứng của Palestine”, ám chỉ cuộc tấn công của Hamas.

Israel cho biết, Iran hỗ trợ Hamas khoảng 100 triệu USD mỗi năm. Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2021 nói rằng nhóm vũ trang này nhận được tài trợ, vũ khí và đào tạo từ Iran, cũng như một số quỹ được huy động tại các nước Arập ở vùng Vịnh.

Theo nhiều nguồn tin tình báo, Mỹ đã thu thập thông tin tình báo cụ thể cho thấy các quan chức cấp cao của Chính phủ Iran đã bị bất ngờ trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7-10.